Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến sáng 6/9, thế giới có trên 221,5 triệu người mắc COVID-19 mới

Đến sáng 6/9, thế giới có trên 221,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,58 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Đến sáng 6/9, thế giới có trên 221,5 triệu người mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kobe, Hyogo, Nhật Bản, ngày 21/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo TTXVN, số liệu thống kê từ trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 221.505.613 ca, trong đó có 4.581.006 người tử vong.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm.

Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận gần 198 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và 105.672 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 5/9, thế giới có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 84 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Đến sáng 6/9, thế giới có trên 221,5 triệu người mắc COVID-19 mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 40.800.541 ca mắc và 666.219 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và 440.785 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 20 triệu ca bệnh, trong đó có 583.628 ca tử vong.

VTV cũng đưa tin, tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 5/9, nước này ghi nhận hơn 39.500 ca mắc mới COVID-19 và 218 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 33 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ, xét nghiệm nước thải có thể báo trước thời điểm bùng dịch COVID-19 một tháng. Các nhà khoa học Ấn Độ cho biết, có những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng nên rất khó dự đoán mô hình lây lan. Do vậy, họ đã tiến hành phân tích nước thải ở một số thành phố của Ấn Độ. Từ sự xuất hiện của virus trong nước thải, họ có thể đưa ra dự báo về làn sóng dịch tiếp theo, ít nhất là trước 30 ngày. Những phân tích này cũng được đánh giá là hữu ích trong việc xác định các biến thể mới, chẳng hạn như biến thể Delta đang lây lan nhanh trên toàn cầu.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 12.900 ca mắc COVID-19. Đến nay, hơn 583.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số gần 20,9 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Ngày 5/9, Nga đã ghi nhận thêm 18.645 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên trên 7 triệu trường hợp. Ngoài ra, Nga ghi nhận thêm 793 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại đây lên 187.200 trường hợp.

Theo số liệu riêng của Cơ quan thống kê nhà nước Rosstat của Nga, chỉ trong thời gian từ tháng 4/2020 - 7/2021, nước này đã ghi nhận tới 365.000 ca tử vong do COVID-19 hoặc các nguyên nhân liên quan đến COVID-19. Theo dữ liệu của Rosstat, số ca tử vong vượt mức ở Nga, mà một số nhà dịch tễ học cho là cách tốt nhất để tính toán số người chết trong một trận đại dịch, đã lên tới 528.000 người tính đến tháng 7 vừa qua.

 - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt ngưỡng 7 triệu người. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, dịch bệnh COVID-19 hiện nay không thể bị triệt tiêu hoàn toàn nhưng cho rằng, khi đạt được mục tiêu tiêm chủng, người dân nước này có thể tự do đi lại. Trả lời báo Herald Sun, nhà lãnh đạo Australia cho rằng, người dân có thể lên kế hoạch đón Giáng sinh năm 2021 với người thân bởi với tốc độ tiêm chủng hiện nay, nước này có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Bang New South Wales của Australia mới đây đã dựng các lều cách ly tạm thời cho khoảng 30 hộ gia đình. Hôm qua, bang này ghi nhận 1.485 ca nhiễm, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Nhóm cố vấn về vaccine của Chính phủ Anh đã đưa ra khuyến nghị chưa nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12 đến 15. Theo nhóm cố vấn thuộc Liên Ủy ban về vaccine và miễn dịch Anh, các thông tin về bệnh viêm cơ tim ở người trẻ sau khi tiêm vaccine Pfizer cho thấy bệnh thường nhẹ. Liên Ủy ban vẫn muốn chờ có thêm thông tin về tác động trung và dài hạn của bệnh này trước khi khuyến nghị tiêm cho trẻ em khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Liên Ủy ban về vaccine và miễn dịch Anh vẫn khuyến nghị, riêng trẻ em có bệnh nền nên được tiêm vaccine vì dễ bị tổn thương nặng khi mắc COVID-19. Thực tế ở Anh cho thấy, tỷ lệ lây lan COVID-19 trong trẻ em có thể cao, nhưng trẻ em ít khi bị bệnh nặng.

Năm học mới đã bắt đầu ở Anh trong tuần này. Khai giảng trong khi số ca COVID-19 tăng trở lại nên các trường học đều phải tiến hành xét nghiệm quy mô để đảm bảo sự an toàn cho tất cả giáo viên và học sinh khi tựu trường. Ngoài việc xét nghiệm tại trường, học sinh ở Anh cũng được yêu cầu xét nghiệm tại nhà.

Hiện Anh mới chỉ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên 16 tuổi, trong khi tỷ lệ tăng ca mắc của Anh đang cao hàng đầu châu Âu với hơn 30.000 ca mới mỗi ngày. Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong tiếp tục ở mức thấp hơn so với các đợt dịch trước nhờ 4/5 người trưởng thành đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Bộ Y tế Lào ngày 5/9 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 172 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 15.933 ca, trong đó có 16 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế Lào, diễn biến dịch tại nước này đang tiếp tục phức tạp và đáng lo ngại khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang tăng trở lại trên khắp cả nước. Đáng chú ý, Savannakhet vẫn là tỉnh có nhiều ca mắc trong cộng đồng nhất cả nước với 21 ca, tiếp đến là tỉnh Champasak (13 ca), những trường hợp còn lại được ghi nhận rải rác tại các tỉnh khác của nước này.

Nguy cơ biến thể Delta lây lan trong cộng đồng, nhất là tại các địa phương giáp biên giới với Thái Lan đang là mối lo lớn tại Campuchia. Giới chức nước này đã buộc phải triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh dọc tuyến biên giới giáp với Thái Lan.

Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Campuchia là trường hợp nhập cảnh vào ngày 31/3. Đến nay, nước này đã ghi nhận trên 2.000 trường hợp nhiễm biến thể Delta tại 23/25 tỉnh/thành trên toàn quốc. Các trường hợp mắc biến thể Delta chủ yếu là nhập cảnh, nhất là số lao động Campuchia từ Thái Lan trở về nước.

 - Ảnh 2.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: AP)

Số ca mắc tăng nhanh đã khiến hệ thống y tế nhiều quốc gia rơi vào tình trạng quá tải. Tại Malaysia. các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại một số bang nước này đang bị quá tải. Tỷ lệ sử dụng các phòng chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã là 86%, một số bang vượt công suất như tại Kedah là 123%, Perak 108%. Trong khi tại Selangor, con số này là 96%. Số người tử vong vì COVID-19 ở Malaysia cũng ở mức báo động, tăng 7% trong 7 ngày gần nhất. Chính phủ Malaysia đã tiếp tục gia hạn phong tỏa toàn quốc.

Indonesia đã có một cách giảm tải cho hệ thống y tế trên bộ, đó là chuyển đổi 5 phà cỡ lớn thành các khu vực cách ly, cơ sở tiêm chủng từ tháng 9 này. Các phà được sử dụng để cách ly bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ, tổng quy mô lên tới 3.000 giường bệnh. Đây cũng là giải pháp tạm thời ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta tại các tỉnh thành bên ngoài đảo Java và Bali, khu vực không có đủ các cơ sở cách ly, các bệnh viện quá tải. Một số tàu phà chở khách cũng được sử dụng làm địa điểm tiêm chủng.

Dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 16.000 ca nhiễm mới/ngày. Kết quả khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy, tỷ lệ tử vong trong số những người có bệnh lý nền cao hơn 5,6 lần so với những người không mắc bệnh. Cụ thể, tỷ lệ tử vong trong số những người có một trong số 9 bệnh lý nền (như huyết áp cao, ung thư, tiểu đường, béo phì, thận mãn tính, tắc nghẽn phổi mãn tính...) lên tới 2,28%, trong khi tỷ lệ này ở những người khác chỉ là 0,41%. Trong số khoảng 322.000 bệnh nhân COVID-19 đăng ký trên hệ thống quản lý dữ liệu trong quý II, có gần 103.000 người mắc một trong 9 bệnh lý nền. 

Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc cho biết đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đối với một loại thuốc điều trị COVID-19 được phát triển từ huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Theo các chuyên gia Trung Quốc, loại thuốc này sẽ có hiệu quả: trong việc chữa trị cho những bệnh nhân nguy kịch. Thuốc hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng các kháng thể để vô hiệu hóa virus. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, chi phí điều trị bằng thuốc này có thể sẽ khá cao.