Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến trưa 25/8, Khánh Hòa có thêm 124 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17h ngày 23/8 đến 12h trưa nay, có thêm 124 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh từ ngày 22/7 đến nay lên 3.797 người

Cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh ghi nhận 95 ca mắc mới. Tính từ ngày 23/6 đến 12h ngày 25/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.794 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 3.383 ca, TX Ninh Hòa 1.685 ca, TP. Cam Ranh 87 ca, huyện Diên Khánh 245 ca, Vạn Ninh 284 ca, Cam Lâm 92 ca, Khánh Vĩnh 17 ca và Khánh Sơn 1 ca. Có 46 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19. Tổng số bệnh nhân ra viện là 3.797 người, còn 1.921 bệnh nhân đang điều trị.

Tại cuộc họp nhanh triển khai các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều tối ngày 24/8, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các địa phương phải phân công lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà 3 ngày/lần để kịp thời nắm bắt, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân và cứu trợ kịp thời, đặc biệt là đối tượng khó khăn, người già neo đơn; nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chốt kiểm soát phải bố trí lực lượng trực 24/24, kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Bí thư Thành ủy Nha Trang cũng chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của các đơn vị, địa phương khi phải căng mình nỗ lực phòng chống dịch trong một thời gian rất dài, nhất là lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, không còn cách nào khác là các lực lượng phải quyết tâm hơn nữa, phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư, Chủ tịch các xã phường là những người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị mình, phải nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện, có như vậy thành phố mới nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới.