Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (87.382 ca), Mỹ (31.752 ca) và Brazil (16.282 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.135 ca), tiếp theo là Brazil (330 ca) và Mỹ (289 ca). Toàn cầu ghi nhận 31.223.512 người mắc Covid-19.

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (87.382 ca), Mỹ (31.752 ca) và Brazil (16.282 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.135 ca), tiếp theo là Brazil (330 ca) và Mỹ (289 ca). Toàn cầu ghi nhận 31.223.512 người mắc Covid-19.

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu - Ảnh 1.

Hình minh họa 3D của virus corona. Ảnh: SCMP.

Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội cấp 2 trên toàn quốc

Cùng ngày 20/9, Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2 trên toàn quốc thêm một tuần đến ngày 27/9 tới, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo cụm và những ca mắc không xác định được nguồn lây vẫn ở mức cao trước thềm kỳ nghỉ lễ Trung thu.

Theo đó, những cơ sở bị coi là có "nguy cơ cao" lây lan dịch Covid-19 như quán bar, karaoke, trung tâm tổ chức tiệc buffet, và những cơ sở công cộng tập trung đông người như bảo tàng và thư viện sẽ tiếp tục đóng cửa thêm một tuần. Những nơi có rủi ro thấp hơn, như nhà hàng và cơ sở tôn giáo, mặc dù được phép hoạt động song phải theo dõi nhật ký khách ra vào và tuân thủ các quy định về giãn cách.

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu - Ảnh 2.

Ngày 20/9 đánh dấu số ca mắc Covid-19 theo ngày ở Hàn Quốc lần đầu tiên xuống mức 2 con số sau 38 ngày.

Ngày 20/9 đánh dấu số ca mắc Covid-19 theo ngày ở Hàn Quốc lần đầu tiên xuống mức 2 con số sau 38 ngày, song số ca không xác định được nguồn lây vẫn đang ở mức cao và số trường hợp được tiến hành xét nghiệm cũng thấp hơn vào dịp cuối tuần.

Thủ đô Tây Ban Nha tái phong tỏa

Trong thông cáo được chính quyền Madrid ban bố hôm 18/9, các lệnh hạn chế đi lại áp dụng tại sáu quận trong thành phố này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9 tới.

Cụ thể, các đám đông tụ tập trên sáu người sẽ bị cấm, việc đi lại tại các công viên cũng như khu vực công cộng bị hạn chế, còn các cửa hàng tạp hóa buộc phải đóng cửa trước 10 giờ tối.

Tuy nhiên, người dân vẫn được đi tới công sở làm việc. Chủ tịch Cộng đồng Madrid, bà Isabel Diaz Ayuso trả lời phỏng vấn Reuters nói rằng, một số khu vực buộc phải áp lệnh phong tỏa do mức độ lây nhiễm Covid-19 đã vượt mức 1000 ca/ 100.000 dân.

Anh phạt nặng người vi phạm quy định cách ly

Theo quy định mới được công bố nhằm đối phó với dịch Covid-19, những người tại xứ England của Anh từ chối tự cách ly để phòng ngừa dịch bệnh có thể bị phạt tiền lên tới 10.000 bảng Anh (13.000 USD).

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu - Ảnh 3.

Anh phạt nặng người vi phạm quy định cách ly.

Trong bối cảnh Anh đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp hạn chế mới để phòng dịch tại Tây Bắc, miền Bắc và Trung England. Cụ thể, từ ngày 28/9, sẽ bắt buộc phải tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc được chương trình xét nghiệm và truy vết của Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) Anh khuyến cáo tự cách ly.

Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu

Giới chức y tế tỉnh Cát Lâm ngày 20/9 thông báo phát hiện Covid-19 trên một số gói mực nhập khẩu, kêu gọi mọi người đi xét nghiệm nếu đã mua chúng.

Dịch Covid sáng ngày 21/9: Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu - Ảnh 4.

Trung Quốc phát hiện Covid-19 trên gói mực nhập khẩu.

Theo Reuters, một trong số các gói mực nhiễm Covid-19 đã được chuyển từ thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, tới thành phố Phù Dự, tài khoản WeChat của văn phòng y tế Phù Dự hôm qua cho biết.

Nhà chức trách kêu gọi những người dân nào từng mua hoặc ăn mực nhập khẩu tại cửa hàng bán buôn hải sản đông lạnh Sanjia Deda ở địa phương từ ngày 24/8 đến 31/8 báo cáo với chính quyền và đi xét nghiệm Covid-19.

Văn phòng Ngăn ngừa Covid-19 của Trường Xuân cho hay mực được nhập khẩu tư Nga bởi một công ty ở thành phố Hồn Xuân.

Hải quan Trung Quốc hôm 18/9 thông báo sẽ đình chỉ việc nhập khẩu từ các công ty trong vòng một tuần nếu những sản phẩm thực phẩm đông lạnh có xét nghiệm dương tính với nCoV và đình chỉ một tháng đối với các sản phẩm từ nhà cung cấp dương tính Covid-19 lần thứ ba trở lên.

Trung Quốc đại lục ghi nhận rất ít ca mắc Covid-19 thời gian gần đây, với chỉ 10 ca nhiễm mới vào ngày 19/9, hầu hết là các ca ngoại nhập.

Hồi tháng 8, hai thành phố của Trung Quốc thông báo tìm thấy dấu vết Covid-19 trên những lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau đó cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc Covid-19 lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì.