Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dịch vụ bay giả cho du khách mùa COVID-19

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhiều người phải tạm gác lại kế hoạch đi du lịch quốc tế của mình. Để hành khách đỡ “cơn khát” du lịch, một sân bay ở Đài Loan đã tổ chức dịch vụ bay “giả” cho người dân có nhu cầu.

Dịch vụ bay giả cho du khách mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch vụ bay giả cho hành khách mùa COVID-19 ở Đài Loan. Nguồn: Tổ quốc

Báo Tổ quốc phản ánh, một sân bay tại Đài Loan mới đây đã đưa ra một giải pháp cực kì thú vị, đó là một hành trình "giả" nơi bạn có thể làm thủ tục check in, đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu và an ninh, thậm chí là lên cả máy bay. Điểm trừ duy nhất là chuyến bay của bạn không thực sự cất cánh.

Hôm thứ 5 (2/7), sân bay Songshan ở Đài Bắc bắt đầu cung cấp dịch vụ trên, với 60 "hành khách" sẵn sàng khởi hành… tại chỗ

Khoảng 7.000 người đã nộp đơn xin tham gia và những người thắng cuộc được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Được biết sẽ có thêm nhiều chuyến bay "giả" như vậy sẽ được tổ chức trong những tuần tới.

"Tôi thật sự muốn rời đất nước nhưng do dịch bệnh, rất nhiều chuyến bay không thể hoạt động", bà Hsiao Chun-wei, 38 tuổi cho biết.

Các hành khách nhận được thẻ lên máy bay, đi qua cửa kiểm tra an ninh và hải quan trước khi ngồi vào một chiếc máy bay Airbrus A330 của hãng hàng không lớn nhất Đài Loan là China Airlines. Thậm chí, chuyến bay còn có cả các tiếp viên sẵn sàng "tán chuyện" cùng hành khách.

"Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để chúng tôi có thể bay thực sự", một người phụ nữ 48 tuổi họ Tsai nói.

Sân bay Songshan muốn thông qua sự kiện để công bố quá trình cải tạo đã được hoàn tất trong khi các chuyến bay bị tạm dừng. Các nhà quản lý sân bay cũng muốn hành khách được tận mắt chứng kiến những biện pháp phòng ngừa virus corona mới mà họ đang thực hiện.

Theo Tiền phong, dự kiến, trong vài tuần tới, sân bay sẽ cung cấp thêm nhiều chuyến bay giả cho những tín đồ du lịch đang cuồng chân.

Được biết, sân bay Songshan là nơi xuất phát của nhiều chuyến bay đi Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và một số thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục.

Đài Loan, dù không ảnh hưởng quá nặng nề vì đại dịch nhờ các bước phòng ngừa sớm và hiệu quả, nhưng vẫn quyết định đóng cửa biên giới từ giữa tháng Ba.

Chính quyền Đài Loan khuyến cáo người dân không nên đi nước ngoài trừ khi thực sự cần thiết.

Với chỉ một số ít chuyến bay hoạt động, lượng hành khách của các sân bay Đài Loan đã giảm 64% so với cùng kì 6 tháng đầu năm ngoái.