Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điểm tựa giúp người cao tuổi Vĩnh Phúc sống vui, sống khỏe

(Dân sinh) - Với các hoạt động thiết thực như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vốn, hướng dẫn cách làm ăn, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi… mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã trở thành điểm tựa vững chắc của người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 170.000 người cao tuổi (NCT), tổng số hội viên Hội NCT là 171.862 người. Việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đặc biệt là hướng tới giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo khó khăn tại cộng đồng luôn được Vĩnh Phúc xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động Quốc gia về NCT. Thông qua cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng, tháng 8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Tính đến tháng 11/2022, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thành lập được 66 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 3.828 thành viên tham gia, trong đó có 70% là hội viên NCT.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Xuân Viễn tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Xuân Viễn tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Như Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô.

Nếu như trước đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, tập thể dục, dưỡng sinh còn ít, việc luyện tập chưa thường xuyên, bài bản, thì từ khi có CLB, các thành viên được truyền thông nâng cao nhận thức về tự chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn thực hành thể dục, dưỡng sinh từ đó đã thúc đẩy thành viên tích cực rèn luyện thân thể, đồng thời thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện các CLB đã xây dựng được 32 đội thể dục - thể thao và 28 đội văn nghệ.

100% CLB xây dựng được đội tình nguyện viên chăm sóc tại nhà và đã giúp các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi, người đau yếu, phải sống một mình không nơi nương tựa…

Mỗi CLB được Ban đại diện Hội NCT tỉnh cấp 1 cân sức khỏe và 1 máy đo huyết áp, 1 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của CLB. Hằng tháng, các CLB đều tiến hành kiểm tra các chỉ số và lập sổ theo dõi sức khỏe cho các thành viên; vận động, hỗ trợ thành viên mua thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức truyền thông về sức khỏe, dinh dưỡng đối với NCT…

CLB Liên thế hệ Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc giúp thành viên có việc làm thêm trong mùa Covid.

CLB Liên thế hệ Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc giúp thành viên có việc làm thêm trong mùa Covid.

Để các CLB hoạt động hiệu quả, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với các tổ chức mở nhiều lớp tập huấn cho Ban Chủ nhiệm các CLB về cách thức thành lập, vận hành, quản lý CLB; phương pháp triển khai các hoạt động chăm sóc NCT tại nhà dựa vào tình nguyện viên và nhân viên hỗ trợ; tuyên truyền một số chính sách pháp luật liên quan đến người cao tuổi …

Từ nguồn quỹ hỗ trợ của dự án VIE070 và vốn đối ứng, các CLB đã cho 712 thành viên vay với lãi suất thấp. Cùng với hỗ trợ vốn, các CLB còn phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên; thành lập các đội tình nguyện viên phát triển kinh tế, nhận đỡ đầu, giúp đỡ, kèm cặp cho các thành viên khó khăn dưới các hình thức như chia sẻ kinh nghiệm; tư vấn cách làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt; cho mượn vốn; hỗ trợ cây, con giống, tiêu thụ sản phẩm… Đến nay, nhiều gia đình thành viên đã phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.

Bên cạnh những hoạt động thiết thực trên, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Vĩnh Phúc còn làm tốt hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Hàng tháng, các CLB duy trì và thực hiện vệ sinh nhà văn hóa, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, tham gia làm đường, khơi thông cống rãnh; cùng chính quyền địa phương tuyên truyền các hoạt phòng chống dịch bệnh; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động gia đình, người thân không mắc các tai tệ nạn xã hội…

Các thành viên CLB Liên thế hệ thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường cùng nhau tổng vệ sinh khu nhà văn hoá.

Các thành viên CLB Liên thế hệ thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường cùng nhau tổng vệ sinh khu nhà văn hoá.

Qua gần 4 năm triển khai, hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy vai trò của NCT trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc NCT, nhất là NCT neo đơn, khó khăn. Một số CLB hoạt động có hiệu quả, nhận được sự quan tâm của cộng đồng như: CLB Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; CLB thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường; CLB Phú Hậu Thượng, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; CLB thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc;…

Để mô hình ngày càng phát huy hơn nữa vai trò chăm lo cho NCT, đặc biệt là những NCT yếu thế, công tác nhân rộng mô hình đang được Vĩnh Phúc triển khai tích cực như tiếp tục thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Duy trì và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 với mục tiêu: Từ năm 2021-2025, toàn tỉnh thành lập mới 69 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, 9/9 huyện, thành phố và 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có CLB. Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của các CLB. Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hiệu quả của mô hình CLB để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng dân cư tạo điều kiện thuận lợi, huy động các nguồn lực tham gia vào việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT thông qua mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương.