Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điện Biên phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên vừa phá 2 chuyên án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam. Qua đó, bắt 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 6 kg thuốc phiện.

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, tối 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý số lượng lớn xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma tuý tổng hợp, 10 bánh heroin và 6kg thuốc phiện.

Hai đối tượng Bun Son và Lếch Vang cùng tang vật bị bắt giữ thuộc Chuyên án ĐB622. Ảnh: Xuân Tiến

Hai đối tượng Bun Son và Lếch Vang cùng tang vật bị bắt giữ thuộc Chuyên án ĐB622. Ảnh: Xuân Tiến

Thông tin trên báo Công Lý cho biết, chuyên án đầu tiên mang bí số ĐB622 được đấu tranh triệt phá vào lúc 15 giờ ngày 12/6, tại khu vực Mốc 17 cách khoảng 500m về phía địa phận lãnh thổ quốc gia Việt Nam, thuộc địa phận bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hai đối tượng là Bun Son (tên gọi khác là Vừ Tủa; SN 1987), và Lếch Vang (SN 1990) cùng trú tại bản Chạ Lơn, huyện Phong Sa Lỳ, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Tang vật gồm 120.000 viên ma tuý tổng hợp, 6kg thuốc phiện, 1 súng kíp, 3 điện thoại di động và chiếc 1 cân móc mini cầm tay loại 5kg.

Tới 23 giờ cùng ngày, tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng đánh án đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số ĐB322, bắt giữ Sùng A Tỉnh (SN 1992) trú tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cùng tang vật gồm 10 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Hiện, các vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.