Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điện Biên phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao”

Người cao tuổi (NCT) được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, người già yếu, neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, được giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn… là những hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn của mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Điện Biên, hiện nay trên toàn tỉnh có 32 CLB LTHTGN, trong đó, thành lập mới năm 2022 được 06 CLB, tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ. Nhìn chung, các CLB đã và đang đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Một số huyện đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi CLB từ 15-30 triệu đồng như huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN, thành lập mới các CLB ở những địa bàn có điều kiện, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 42 CLB, đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 30% số xã có CLB LTHTGN.

Tiết mục văn nghệ của người cao tuổi trong Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Điện Biên

Tiết mục văn nghệ của người cao tuổi trong Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Điện Biên

Hoạt động nổi bật có thể kể đến CLB LTHTGN phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ. CLB đã có trên 50 thành viên được chia làm 4 nhóm với 8 tổ có nhiệm vụ: Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, vật chất và tuyên truyền giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong CLB.

Bà Nguyễn Thị Thanh,Tổ 5 phường Noong Bua, thành viên CLB cho biết: "Khi tham gia CLB, tôi được cho vay vốn để làm ăn; được các thành viên trong CLB động viên, thăm hỏi về tinh thần. Nhờ đó, tôi đã vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, có điều kiện làm kinh tế để thoát nghèo. Cùng với đó, khi tham gia các hoạt động của CLB cũng giúp cho bản thân tôi thấy thoải mái, lạc quan, yêu đời hơn”.

Hoạt động của CLB trên tinh thần các thành viên tự nguyện tham gia, với mục đích là tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với NCT; Tự giúp nhau phát triển kinh tế, đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ NCT; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho NCT,…  

NCT trên địa bàn TP Điện Biên Phủ đều mong mô hình này được nhân rộng trong toàn tỉnh. Tham gia CLB, thành viên được vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giảm nghèo cho NCT và gia đình các thành viên. Sức khỏe của thành viên tốt lên do rèn luyện và có kiến thức tự chăm sóc. Ðời sống tinh thần được nâng cao, có cơ hội giao lưu, nâng cao nhận thức. Thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, các thế hệ, giữa người khó khăn và không khó khăn; gắn kết tình làng nghĩa xóm, mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện NCT và có hiệu quả nhất, tạo điều kiện hỗ trợ NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Bà Lê Thị Hòa, Tổ 8 phường Noong Bua, thành viên CLB cho biết: "Mô hình CLB LTHTGN thật sự ý nghĩa với NCT ở địa phương chúng tôi, vì chúng tôi có nơi sinh hoạt, tương trợ lẫn nhau và có điều kiện nâng cao thu nhập. Chúng tôi luôn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình và điều quan trọng hơn là hỗ trợ các thành viên khác cùng phát triển".

Khi được hỏi về cảm nhận của mình, bà Phạm Thị Cừu, 74 tuổi cho biết: “Tháng nào tôi cũng đến CLB sinh hoạt đều đặn, chủ yếu là gặp chị em trò chuyện, thăm hỏi nhau, được nghe Ban chủ nhiệm thông tin thời sự, tình hình hội viên, có như vậy tôi thấy khỏe ra, tinh thần vui vẻ và cùng động viên nhau trong cuộc sống”.

Qua thực tiễn hoạt động của CLB LTHTGN ở Điện Biên, có thể khẳng định đây là mô hình đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng và đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cộng đồng, tạo điều kiện để NCT tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn tỉnh.