Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Diễn tập ngành y tế lớn chưa từng có ở cửa khẩu Lao Bảo đối phó nCoV

Cuộc diễn tập liên quan đến ngành y tế lớn chưa từng có tại tỉnh Quảng Trị, huy động đông đảo cán bộ nhân viên, thiết bị y tế nhằm đối phó với tình huống khách nhập cảnh nghi nhiễm nCoV ở cửa khẩu Lao Bảo.

Diễn tập với người nghi nhiễm virus corona ở cửa khẩu Lao Bảo. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Diễn tập với người nghi nhiễm virus corona ở cửa khẩu Lao Bảo. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Thông tin trên báo điện tử Vietnamnet, tình huống giả định được đặt ra có đoàn khách 15 người nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), trong đó 1 người có biểu hiện sốt thông qua đo thân nhiệt.

Đông đảo cán bộ nhân viên, thiết bị y tế được huy động trong cuộc diễn tập kéo dài liên tục trong 5 giờ đồng hồ với 2 địa điểm chính cách xa nhau hơn 70km. Đây được cho là cuộc diễn tập liên quan đến ngành y tế lớn chưa từng có tại địa phương.

Theo đó, sau 10 phút nhận thông báo, các bộ phận y tế, biên phòng, hải quan vào cuộc, phân luồng riêng tại cửa khẩu và đưa 15 người này vào phòng cách ly tạm thời.

Người đàn ông nghi nhiễm bệnh được vận chuyển bằng xe cấp cứu hai khoang từ phòng cách ly khu vực cửa khẩu về bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại TP Đông Hà.

Tại đây, bệnh nhân được nhân viên y tế tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang.

Trong trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm virus corona thì bệnh nhân sẽ tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Được biết, những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tuy không có đường biên giới trực tiếp với Trung Quốc nhưng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã được trang bị máy đo thân nhiệt từ xa và hàng chục máy đo thân nhiệt cầm tay. Hơn 4.000 lái xe xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu được cấp phát khẩu trang miễn phí.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng dẫn lời ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh cho biết, việc diễn tập là hết sức cần thiết để giúp đội ngũ y bác sỹ của các đơn vị y tế, các bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với dịch do nCoV.

"Công tác phòng, chống dịch không thể chủ quan, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng, nhất là vai trò của người đứng đầu. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông cho người dân nắm được các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh." - ông Nam nhấn mạnh.