Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều chỉnh đúng tên đường là tôn trọng lịch sử

(Dân sinh) - Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất lên UBND thành phố phương án điều chỉnh 38 tên đường trên địa bàn thành phố. Đây không phải là vấn đề mới bởi từ lâu không chỉ giới chuyên gia Sử học mà rất nhiều người hiểu biết về lịch sử đã từng nhiều lần lên tiếng khi nhiều tên đường không đúng với tên nhân vật lịch sử.

Có lẽ trong những năm gần đây, mới chỉ có tên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1) mang tên nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam là được đổi lại cho đúng, sau hàng chục năm mang tên "Sương Nguyệt Ánh". Rất nhiều tên nhân vật lịch sử khác khi gắn với một con đường thì lại… không đúng, ngay cả với một nhân vật hiện đại, từng là thành viên Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa như ông Kha Vạng Cân, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Con đường mang tên ông ở quận Thủ Đức hiện là "Kha Vạn Cân".

Điều chỉnh đúng tên đường là tôn trọng lịch sử - Ảnh 1.

Một nhân vật lịch sử khác rất nổi tiếng trong thời nhà Trần chống giặc Nguyên Mông là Trần Khát Chân nhưng khi đặt tên cho một con đường ở quận 1 thì lại thành "Trần Khắc Chân". Một số nhà Sử học cho rằng, có lẽ người đặt tên đường có sự nhầm lẫn giữa hai nhân vật cùng sống trong thời Trần là Trần Khát Chân và Trần Khắc Chung (một tướng trẻ sống sau Trần Khát Chân cả trăm năm).

Điều chỉnh đúng tên đường là tôn trọng lịch sử - Ảnh 2.

Ngoài việc điều chỉnh tên đường theo nhân vật, sự kiện lịch sử, được biết hiện thành phố còn nhiều tên đường vô nghĩa, gợi những suy nghĩ không hay. Cơ quan chuyên môn cần có cuộc tổng rà soát để thay đổi cho phù hợp, ý nghĩa hơn.

Về cách làm này của Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hồ Chí Minh, GS, TS Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP. TP. Hồ Chí Minh nhận xét: "Mỗi tên đường đều được hỏi ý kiến các cơ quan, ban, ngành liên quan, tham vấn học giả, soạn tiểu sử nhân vật, đưa ra hội đồng đặt tên đường… để cân nhắc trước khi triển khai. Nếu có quan điểm khác, họ sẽ cân nhắc để lại".

Lãnh đạo Ban văn hóa xã hội HĐND TP. TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đặt mới, sửa đổi, điều chỉnh tên đường cần tuân thủ đúng quy trình. Về quan điểm, nếu có đủ cơ sở để xác định tên đường là sai thì phải đặt lại cho đúng. Đã là lịch sử thì nên trả lại thông tin cho chính xác với lịch sử. Việc điều chỉnh tên những con đường đặt không đúng với tên nhân vật lịch sử là cần thiết, là việc làm tôn trọng lịch sử. Nếu hội đủ các điều kiện cho phép thì nên làm nhanh việc điều chỉnh này.