Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra nguyên nhân khiến 5 mẹ con chết cháy ở TP. Hồ Chí Minh

(Dân sinh) - Tại hiện trường vụ cháy, trước cửa nhà nạn nhân có 4 chiếc xe máy chắn ngang ở cửa. Hàng xóm cho biết nạn nhân từng bị dọa ném bom xăng.

Liên quan đến vụ cháy ở nhà tại hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, thông tin nhanh đến báo chí, Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 - cho biết đơn vị nhận được tin báo hỏa hoạn lúc 4h06'.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của quận khẩn trương có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, ngôi nhà bị cháy nằm cuối con hẻm sâu nên xe cứu hỏa không thể vào trong. Lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy đưa sâu vào hẻm 400m mới tiếp cận được hiện trường. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, có 4 xe máy bị thiêu rụi trước cửa ra vào của ngôi nhà. Phía trong nhà là thi thể 5 người cùng 1 gia đình.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 mẹ con chết cháy ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy hiện vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân của vụ việc", Đại tá Thanh thông tin thêm.

Chia sẻ với phóng viên, chị N. (hàng xóm của các nạn nhân) cho biết, khoảng 3h sáng vợ chồng tôi phát hiện khói lửa bốc lên ở ngôi nhà trong hẻm nên tri hô mọi người xung quanh. Khi phát hiện ngọn lửa đã cháy quá lớn nên người dân xung quanh không thể dập nổi.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 mẹ con chết cháy ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, một số hàng xóm của các nạn nhân cho biết: Trước đó gia đình nạn nhân từng vay khoảng 20 triệu đồng tín dụng đen. Gần đây, nhà nạn nhân thường bị đe dọa, nhà bị ném sơn, mắm tôm để dằn mặt, có nhóm người còn đến dọa gia đình nạn nhân nếu không trả đủ số tiền chúng yêu cầu thì sẽ đốt chết cả nhà.

Liên quan đến vụ cháy, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy:

Bà Lê Thị Huệ (còn gọi là bà Năm, 70 tuổi); 2 con trai là Lê Hoàng Thanh (40 tuổi), Lê Hoàng Trung (37 tuổi), con gái là Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi), con dâu là Trần Mỹ Truyền (30 tuổi, vợ anh Trung).