Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra nguyên nhân vụ vợ chồng trẻ ôm con nhỏ tự tử tại Quảng Trị

(Dân sinh) - Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục, nghiệp vụ cần thiết để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc vợ chồng trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử trên sông Thạch Hãn.

Báo Công an nhân dân dẫn nguồn tin từ Thượng tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đơn vị tiếp tục phối hợp Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vợ chồng trẻ và con nhỏ chết trên sông Thạch Hãn.

Điều tra nguyên nhân vụ vợ chồng trẻ ôm con nhỏ tự tử tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Nỗi đau tột cùng của người thân trong gia đình. Ảnh báo CAND

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh 2 đôi dép cùng chiếc xe máy bị bỏ lại trên cầu Ga, kèm theo thông tin một đôi nam nữ cùng con nhỏ hơn 1 tuổi nghi là nhảy xuống cầu Ga, sông Thạch Hãn tối 13/9 khiến dư luận xôn xao.

Đến khoảng 10h trưa ngày 15/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé gái N.T.M.H (sinh năm 2018) trên sông Thạch Hãn, khu vực cầu Đại Lộc nối trực tiếp xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong với TP. Đông Hà (Quảng Trị).

Cũng trong khoảng thời gian này, thi thể của anh N.T.T (sinh năm 1998), trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong được phát hiện nổi trên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. Và đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị D.T.M. (sinh năm 1999), trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trên đoạn sông ở thôn Trung Kiên, thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

Cả 3 thi thể trên được xác định là có mối quan hệ vợ chồng, cha con. Cụ thể, thi thể bé gái chính là con đẻ của vợ chồng  anh N.T.T. và chị D.T.M., trú tại thôn An Tiêm, xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị).

Anh T. là con trai trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 2017, anh T. lập gia đình với chị M. quê ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị và sinh con đầu lòng là cháu M.H. Vì chưa có nghề nghiệp ổn định, nên anh T. và vợ con đều ở cùng với cha mẹ đẻ trong một ngôi nhà cấp 4 bên bờ sông Thạch Hãn.

Theo một số người dân ở đây, khoảng 2 năm nay, anh T. có biểu hiện của việc đánh bạc, cá độ qua mạng internet. Có lúc anh T. thắng đậm. Nhưng thời gian gần đây có biểu hiện của việc thua bạc, tâm trạng chán nản, song ít thổ lộ, chia sẻ với người khác.