Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra vụ người dân đưa thi thể đến trụ sở uỷ ban xã yêu cầu làm rõ cái chết

Bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội, hàng chục người đã tập trung đưa thi thể ông Võ Văn Tư đến trụ sở UBND nhân dân xã để yêu cầu làm rõ.

Ngày 18/4, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), xác nhận vụ việc hàng chục người thân trong đêm 17/4 đã tụ tập, đưa thi thể ông Võ Văn Tư (SN 1974, trú thôn Bình Hoà, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) đến trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Sự việc kéo dài hơn 1 tiếng và thu hút hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi, đăng tải trực tiếp sự việc lên mạng xã hội.

Công an huyện Thăng Bình và lực lượng chức năng của huyện đã đến hiện trường giải thích, vận động người nhà ông Tư đưa thi thể về làm lễ mai táng.

Đại tá Trần Văn Xuân cho biết ông Tư trước đó thường xuyên uống rượu. Người này khi say hay gây sự, đánh vợ con nên công an xã Bình Giang nhiều lần đến can thiệp.

Điều tra vụ người dân đưa thi thể đến trụ sở uỷ ban xã yêu cầu làm rõ cái chết - Ảnh 1.

Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc (Ảnh facebook)

Mới nhất, ngày 15/4, người nhà thông báo đến công an xã việc ông Tư uống rượu gây sự với vợ con. Lực lượng công an xã đã đến nhà mời ông Tư lên làm việc. Lúc này, có vợ ông Tư và 2 đứa con nhỏ, đứa con lớn 20 tuổi không có cở nhà. Vì ông Tư không chịu đi nên giữa lực lượng công an và ông Tư có xảy ra "dùng dằng" khiến ông Tư trượt ngã đập đầu xuống sân.

Sau đó, ông Tư được công an xã và người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang để chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xướt nhẹ ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà.

Ngày 16/4, ông Tư đau nặng hơn nên được người nhà đưa ông này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng đến khoảng 14 giờ chiều 17/4 thì tử vong.

Đại tá Xuân cho hay sau khi có thông tin sự việc, lực lượng công an đã cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc. Người nhà ông Tư sau đó đưa thi thể về lo hậu sự nhưng 1 số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể lên trụ sở UBND xã Bình Giang yêu cầu làm rõ cái chết.

Đại tá Xuân cho biết hiện nguyên nhân vụ việc dẫn đến cái chết của ông Tư đang được các cơ quan tố tụng của huyện Thăng Bình điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.