Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra vụ tàu cá đâm thuyền câu mực làm một người lớn tử vong, một trẻ em mất tích

Các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn đang tiếp tục truy tìm, điều tra làm rõ vụ việc một chiếc tàu cá (chưa xác định) đâm va vào chiếc thuyền câu mực khiến một người tử vong, một người mất tích.

Điều tra vụ tàu cá đâm thuyền câu mực làm một người lớn tử vong, một trẻ em mất tích - Ảnh 1.

Trục vớt chiếc thuyền bị đâm chìm

Sáng 10/7, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế có công văn khẩn gửi Đài thông tin Duyên Hải Huế, đề nghị phát thông báo khẩn tìm kiếm cứu nạn 1 trường hợp mất tích trên vùng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc).

Trước đó, khoảng 0h rạng sáng 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) nhận được tin báo, tại vùng biển Chân Mây (cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý, chưa xác định được tọa độ cụ thể) xảy ra vụ va chạm giữa một phương tiện không rõ biển kiểm soát (đã chạy trốn) và một thuyền câu mực loại nhỏ.

Được biết, chiếc thuyền câu mực là của ngư dân Nguyễn Văn Thà (SN 1970, quê thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên chiếc thuyền này có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ.

Vụ việc khiến chiếc thuyền của anh Thà bị chìm, cả 3 người bị rơi xuống nước nhưng ông Thà được cứu sống; Bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972, vợ anh Thà) rơi xuống nước tử vong; cháu Nguyễn Văn Thìn (SN 2012, cùng quê thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) đi cùng người lớn ra biển bị mất tích.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây huy động tàu cá của ngư dân neo đậu tại bờ tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.

Hiện, các cơ quan chức năng đang truy tìm chiếc tàu cá gây tai nạn, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên biển gây chết người này.