Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra, xử lý nghiêm vụ tung tin sai sự thật việc bán 200 ha đất trên đèo Hải Vân cho người nước ngoài

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tung tin sai sự thật về sự việc 200 ha đất trên đèo Hải Vân được bán cho người nước ngoài.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019 diễn ra vào sáng 26/11, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh đã nắm thông tin và sẽ xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt này. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, thông tin thất thiệt này khiến dư luận nhầm lẫn là có dự án đang tồn tại, gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh căn cứ theo Luật An ninh mạng, các quy định hiện hành, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook đã tung tin đồn thất thiệt trên và sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian tới.

Điều tra, xử lý nghiêm vụ tung tin sai sự thật việc bán 200 ha đất trên đèo Hải Vân cho người nước ngoài - Ảnh 2.

Thông tin thất thiệt được các trang mạng xã hội đăng tải khiến dư luận xôn xao

Trước đó, trong những ngày qua, một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin việc 200 ha đất trên đèo Hải Vân "rơi vào tay" người Trung Quốc kèm hình ảnh chụp cung đèo này. Thông tin này kèm hình ảnh di tích Hải Vân Quan bên cung đường đèo Hải Vân phía địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao. Những thông tin này dù không có cơ sở nhưng vẫn được các tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ, gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến sự việc này, ngày 25/11, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật. Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào năm 2013, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Thế Diệu (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn World Shine Hong Kong đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên Huế) xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế tại khu vực Cửa Khẻm, thuộc khu vực núi Hải Vân.

Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án khoảng 250 triệu USD và có 200ha đất tại Cửa Khẻm thuộc khu vực núi Hải Vân được giao cho doanh nghiệp trong vòng 50 năm. Tuy nhiên, do vị trí xây dựng ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng nên năm 2014, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dừng triển khai dự án này. Sau khi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine-Huế bị thu hồi và dừng triển khai, hiện trên núi Hải Vân không có bất cứ dự án nào.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế khuyến cáo người dân nên tham khảo các thông tin chính thống, không chia sẻ những thông tin thất thiệt gây xôn xao dư luận.