Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Djokovic - Nadal đua số 1 thế giới: “Song mã” giải ATP 500, ai sẽ bứt phá?

(Dân sinh) - Djokovic và Nadal tiếp tục cuộc đua số 1 thế giới ngay trong tháng 2 với hai giải đấu thuộc ATP 500.

Hạ Dominic Thiem tại chung kết Australian Open 2020, Nole chính thức vượt qua đại kình địch Nadal chiếm lại ngôi vị số 1 thế giới.

Như vậy, tay vợt người Serbia đã giữ ngôi số 1 thế giới trong 279 tuần để vượt qua huyền thoại Mỹ Ivan Lendl (270 tuần). Sắp tới, Nole có thể phá tiếp kỷ lục của Pete Sampras người Mỹ (286 tuần) và tiệm cận với Roger Federer, huyền thoại Thụy Sỹ đang dẫn đầu danh sách với 310 tuần.

Nhưng để tiếp tục duy trì vị thế, Djokovic lại đang đứng trước những thách thức đến từ kẻ bám đuổi Rafael Nadal.

Lúc này, tay vợt Tây Ban Nha Rafa Nadal sẽ đặt quyết tâm cao nhất ở giải đấu diễn ra trên sân mặt đất nện Acapulco (Mexico). Nếu vô địch, Nadal sẽ được cộng 500 điểm thưởng vào bảng xếp hạng thế giới, qua đó tiếp tục cạnh tranh với Djokovic cho vị trí cao nhất trên BXH ATP.

Tuy nhiên, tay vợt Serbia với lợi thế 325 điểm nhiều hơn Nadal cũng đang có những bước tiến ở giải ATP Dubai Championship 2020. Ngay ở trận đầu tiên, Novak Djokovic - tiếp tục duy trì một phong độ cực cao khi mở màn cho bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Malek Jaziri.

Trong trường hợp Djokovic tiến vào tứ kết giải đấu, anh sẽ ghi thêm 90 điểm. Nhưng trong trường hợp Nadal vô địch ở Acapulco, tay vợt Tây Ban Nha sẽ buộc Djokovic vào đến bán kết mới có thể giữ vững vị trí số 1 thế giới trong tuần kế tiếp (2/3).

Quá khứ Nadal từng hai lần vô địch Acapulco, vào các năm 2005, 2013 và là hạt giống số một giải giải năm nay. Ở trận ra quân ngày 26/2, tay vợt Tây Ban Nha đã hạ đồng hương Pablo Andujar.

Ai sẽ kết thúc năm với vị trí số 1?

Theo huyền thoại từng 6 lần vô địch Grand Slam Boris Becker, rất khó tìm ra cái tên sẽ đứng vị trí số 1 thế giới trong năm 2020.  “Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi chưa bao giờ nghĩ Nadal sẽ đứng vị trí số 1 thế giới khi năm 2019 kết thúc. Tôi từng nghĩ tới Novak Djokovic vào tháng 7 nhưng rồi Nadal đã trở lại. Có rất nhiều câu hỏi và tôi chưa thể đưa ra một cái tên vào lúc này. Rất có thể cái tên đó không nằm trong nhóm Big Three.”

Tuy nhiên, cựu tay vợt người Anh Tim Henman đang dành sự ủng hộ tuyệt đối cho đương kim số 1 thế giới hiện tại. “Tôi nghĩ người đó là Novak Djokovic. Anh ấy là một tay vợt rất kiên định. Trong cuộc đua 52 tuần, anh ấy là toàn diện hơn cả. Anh ấy có thể chơi tốt trên tất cả các mặt sân.”