Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dỡ bỏ phong toả Bệnh viện Đà Nẵng từ 16h ngày 25/8

(Dân sinh) - Sau gần 1 tháng thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, 16h chiều nay TP Đà Nẵng đã dỡ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều ngày 25/8, thông tin từ một lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, hiện nay bệnh viện đang chuẩn bị các công việc để triển khai dỡ bỏ phong tỏa.

Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa vào 13h ngày 26/7 vì được xác định là ổ dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Trong thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đà Nẵng đã lần lượt tiến hành từng bước một các hoạt động như chuyển các bệnh nhân nặng đến các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố, làm sạch bệnh viện, xét nghiệm cho toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện.

Dỡ bỏ phong toả Bệnh viện Đà Nẵng từ 16h ngày 25/8 - Ảnh 1.

Trước đó, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng cũng bị phong toả. (Ảnh: X. Quỳnh).

Cùng bị phong tỏa như Bệnh viện Đà Nẵng còn có 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C.

Sau khi Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng được dỡ bỏ phong tỏa, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng ban hành quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid -19 Bệnh viện Đà Nẵng từ 0h ngày 11/8.

Thời gian kết thúc cách ly cụ thể phụ thuộc vào ngày lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 cộng thêm 14 ngày.

Cùng ngày 25/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang tiếp tục xuất viện thêm 02 trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi. Trong đó có 01 trường hợp ở tỉnh Quảng Nam và 01 trường hợp ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụ thể, bệnh nhân T.T.M.L (BN 468): Giới tính: nữ, 42 tuổi, địa chỉ: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 31/7 đến 25/8/2020 và xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần.

- Bệnh nhân N.T.T (BN 919): Giới tính: nam, 49 tuổi, địa chỉ: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 15/8 đến 25/8/2020 và xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần.

Sau khi xuất viện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi y tế tại địa phương trong 14 ngày.