Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn công tác của Cục Bảo trợ Xã hội đến thăm và làm việc tại Lương Sơn

Chiều ngày 12/9, đoàn công tác của Cục Bảo trợ Xã hội do Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Toản đã có buổi thăm và làm việc với một số xã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại huyện Lương Sơn, một trong những huyện của tỉnh Hòa Bình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đoàn công tác Cục Bảo trợ Xã hội cùng lãnh đạo xã Cao Dương đến thăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nền do mưa lũ gây ra tại thôn Quèn Thị.

Đoàn công tác Cục Bảo trợ Xã hội cùng lãnh đạo xã Cao Dương đến thăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nền do mưa lũ gây ra tại thôn Quèn Thị.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được ông Bùi Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện thông báo vắn tắt về tình hình mưa lũ tại địa phương và công tác khắc phục hậu quả, thiên tai trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, mưa lũ làm 2 người thiệt mạng, hơn 700 người phải sơ tán khẩn cấp; 148 người bị mắc kẹt dọc sông Bùi đã được giải cứu; hơn 300 ngôi nhà, trụ sở, trường học bị ngập sâu trong bùn nước. Trong đó, có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 5 ngôi nhà bị hư hỏng 30%; gần 500 ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng; trên 5.200 con gia súc, gia cầm bị chết. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, công nghiệp bị thiệt hại…

Ước tính tổng thiệt hại trên 85 tỉ đồng. Hiện các công tác khắc phục đang được triển khai nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định cuộc sống…

Ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương (áo tím) cùng đoàn công tác đang thị sát những vùng còn ngập lụt.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương (áo tím) cùng đoàn công tác đang thị sát những vùng còn ngập lụt.

Tại thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, nước đã rút sau vày ngày dâng cao khiến cả trăm hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, cho biết: Trận mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân… nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước làm thiệt hại tài sản, vật nuôi, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn; khoảng 30 ha lúa bị ngập. 

Người dân tại thôn Quèn Thị không còn bị nước lũ cô lập nhưng nước vẫn còn ngập trắng cánh đồng.

Người dân tại thôn Quèn Thị không còn bị nước lũ cô lập nhưng nước vẫn còn ngập trắng cánh đồng.

Hiện UBND xã đã tập trung chỉ đạo cán bộ xã xuống các thôn rà soát, thống kê thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh để sớm ổn định đời sống.

 
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cao Dương.

Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cao Dương.

Đến thăm hỏi một số hộ nghèo, thân nhân người bị thiệt mạng do mưa lũ, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Nguyễn Văn Toản cùng đoàn công tác đã trao quà, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời lắng nghe những kiến nghị từ phía người dân để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Đoàn công tác đến thăm hỏi và động viên gia đình có thân nhân bị thiệt mạng do mưa lũ.

Đoàn công tác đến thăm hỏi và động viên gia đình có thân nhân bị thiệt mạng do mưa lũ.

Tại hộ gia đình anh Nguyễn Xuân Giang (người thiệt mạng do mưa lũ tại thôn Sấu Hạ), sau khi nắm thông tin bé trai 6 tuổi, là con trai thứ 2 của anh Giang đang gặp các vấn đề về sức khoẻ bẩm sinh. Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Toản đã nhanh chóng chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ của xã, hướng dẫn gia đình làm thủ tục trợ cấp cho cháu bé theo đúng quy định nhằm hỗ trợ phần nào những khó khăn, mất mát cho gia đình.

Làm việc với chính quyền cơ sở, đoàn công tác của Cục Bảo trợ Xã hội cũng tham mưu, chỉ đạo cho các đơn vị chức năng tập trung rà soát thống kê các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.