Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk

Chiều 16/3, Đoàn công tác do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk, các cơ quan báo chí địa phương, để trao đổi về sự hợp tác, phối hợp tuyên truyền, hoạt động báo chí với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí.

Ông  Lê Quốc Minh tặng quà cho Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Ông Lê Quốc Minh tặng quà cho Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Kết luận 60-KL/TW ngày 27/11/2009 và Kết luận 67-KL/TW ngày 16/11/2019  của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số kết quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk nằm ở khu vực trung tâm vùng Tây Nguyên, dân số gần 1,9 triệu người, với 49 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,7%. Trong năm 2021, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. 

Phó Bí thư Thường trực tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Nhân Dân trong sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua; mong muốn các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, phản ánh tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh, giúp tỉnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và quê hương Đắk Lắk anh hùng đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

Tại buổi  làm việc với Hội Nhà báo Đắk Lắk và các cơ quan báo chí của tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá cao những đổi mới của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thời gian qua. Các đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, cách thức hoạt động và sử dụng linh hoạt mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến với bạn đọc.

Đồng chí đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của các cơ quan báo chí của tỉnh, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng làm báo hiện đại, chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng công nghệ. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan báo chí địa phương đổi mới, nhất là chuyển đổi số, giúp các cơ quan báo chí của tỉnh rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí...

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ niềm vui với tỉnh Đắk Lắk về những kết quả mà tỉnh đạt được trong những năm qua.

Ông Lê Quốc Minh tặng quà cho Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk

Ông Lê Quốc Minh tặng quà cho Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk

Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí của Đảng bộ các tỉnh trong việc đổi mới báo chí để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới của đất nước. Ông Lê Quốc Minh cho rằng, hệ thống báo Đảng là hệ thống xương sống để bảo đảm thông tin chính thống, định hướng của Đảng, Nhà nước; là kênh tin cậy để bạn đọc kiểm chứng thông tin trước sự bùng nổ của mạng xã hội hiện nay. Ông sự cảm ơn và mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân và chú trọng công tác phát hành, đưa báo Đảng đến với các chi bộ, đảng viên để truyền tải thông tin chính thống kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.