Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn công tác TP. Hà Nội thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của Người với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trên quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku).

Dâng hương tưởng nhớ Bác, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 1.

Đoàn tặng quà tại tỉnh Kon Tum

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác TP Hà Nội cũng đã trao tặng 3 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình chính sách và 50 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Ia Kreng - một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai).

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn mong muốn, món quà nhỏ của Thủ đô sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn của bà con và động viên Nhân dân trong xã cố gắng vươn lên, các em học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Kreng tiếp tục nỗ lực đổi mới cơ cấu kinh tế, từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, trở thành xã nông thôn mới phát triển.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác TP Hà Nội tiếp tục thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. Theo đó, Đoàn công tác đã tới dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) và Đài tưởng niệm Chư Tan Kra (thuộc huyện Sa Thầy). Đây là công trình do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm chủ đầu tư nhằm tưởng niệm các liệt sĩ người Hà Nội hy sinh ở mặt trận Bắc Kon Tum. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đài tưởng niệm Chư Tan Kra.

Tiếp đó, Đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng 3 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy). Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, món quà không lớn, nhưng gửi gắm tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với đồng bào dân tộc tại xã Ya Xiêr. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ya Xiêr đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp; chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi và trở thành những công dân tốt.