Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân sinh) - Ngày 29/10, thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ phê duyệt, Ban Thường vụ Đoàn Bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh của Phủ Chủ tịch

Tham gia buổi sinh hoạt có gần 80 đoàn viên, thanh niên là đại diện Ban chấp hành đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các chi đoàn cơ sở trực thuộc đoàn thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Gần 80 đoàn viên thanh niên đại diện cho các đoàn viên thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào viếng Lăng Bác

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh của Phủ Chủ tịch, được ôn lại những ký ức, lịch sử về Người, một danh nhân vĩ đại của dân tộc Việt Nam khi sinh sống và làm việc tại đây, như: thăm nhà 54, nhà sàn nơi bác làm việc 15 năm cuối đời hay căn nhà 67 (là nơi điều trị và nơi Bác trút hơi thở cuối cùng) và xúc động xem phim tư liệu chứng kiến giây phút Bác đi xa mà vẫn luôn lo lắng cho nhân dân, trăn trở cho đồng bào miền Nam...

Những câu chuyện về Người đặc biệt là những ngày tháng cuối cùng của Bác và Bản di chúc của Bác đã thực sự cuốn hút và gây sự xúc động đối với các đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay.

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên được đi thăm các di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã từng khẳng định: "Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô giá, kết tinh trí tuệ, đạo đức và phong cách cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người hiến dâng trọn đời vì mục tiêu độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và những giá trị nhân văn, cao quý của nhân loại; thấm đậm và tràn đầy tính nhân văn, tình yêu thương vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Việt Nam và bè bạn khắp năm châu, thể hiện khát vọng cháy bỏng của Người về “xây dựng một nước Việt Nam, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"."

Xúc động, ghi vào sổ ghi cảm tưởng, chị Nguyễn Thanh Vân, Bí thư đoàn thanh niên Bộ viết: "Tuổi trẻ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn ghi nhớ công ơn Bác Hồ, chúng cháu nguyện nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác thật tốt, để góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh".

Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xúc động ghi vào sổ cảm tưởng tại căn nhà 67.