Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì khắc sâu lời dạy của Bác “Mùa xuân là Tết trồng cây”

Vừa qua, tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Thanh Trì trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tết Canh Tý năm 1960, mừng Đảng ta 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia trồng cây tại công viên hồ Bảy Mẫu (nay là công viên Thống Nhất), từ đó đến nay và mãi mãi về sau, Người đã cho chúng ta thêm một mùa xuân mới giàu ý nghĩa nhân văn. Bác viết hai câu thơ:

“Mùa xuân là Tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thanh Trì năm 2023, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Huyện đoàn Thanh Trì đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Thanh Trì trong tham gia trồng, chăm sóc cây xanh.

  

Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì trồng 25 cây sấu, hoa ban tại tuyến đường liên xã thôn Nhân Hoà-Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì trồng 25 cây sấu, hoa ban tại tuyến đường liên xã thôn Nhân Hoà-Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã trồng mới 25 cây sấu, hoa ban tại tuyến đường liên xã thôn Nhân Hoà - Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai

Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã trồng mới 25 cây sấu, hoa ban tại tuyến đường liên xã thôn Nhân Hoà - Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai

Thay mặt thanh niên huyện Thanh Trì phát động Tết trồng cây, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa bày tỏ mong muốn toàn hệ thống Đoàn - Hội - Đội huyện Thanh Trì cùng nhau tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục trồng cây xanh, hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên. Xây dựng các sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, các xã, thị trấn thành phường trên địa bàn huyện Thanh Trì.Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã trồng mới 25 cây sấu, hoa ban tại tuyến đường liên xã thôn Nhân Hoà - Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Thanh niên hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại nhà “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho đảng viên xã Tả Thanh Oai

Thanh niên hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại nhà “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho đảng viên xã Tả Thanh Oai

4

Cũng tại chương trình, Huyện Đoàn Thanh Trì đã giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” trên điện thoại thông minh đến các đảng viên tham dự và hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại nhà cho các đảng viên cao tuổi xã Tả Thanh Oai. Đồng thời thành lập các đội thanh niên xung kích, phản ứng nhanh hỗ trợ đảng viên thực hiện nội dung này để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022

10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022

Nhân dịp này, 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khen thưởng.