Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến giao lưu, học tập kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh

(Dân sinh) - Từ ngày 25/11 đến 1/12, 30 cán bộ của Tỉnh đoàn Attapeu, Tỉnh đoàn Champasak và Thành đoàn Vientiane (Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào) đến TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác thanh niên.

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến giao lưu, học tập kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến TP. Hồ Chí Minh giao lưu, học tập kinh nghiệm từ ngày 25/11 đến 1/12.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và 3 tỉnh thành nước bạn.

Theo đó, hàng năm, các đơn vị sẽ luân phiên tổ chức đoàn đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh thiếu nhi nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, và tỉnh Attapeu nói riêng.

Trong chương trình, các đại biểu được giới thiệu và tìm hiểu các chuyên đề về: mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, những thành tựu của Việt Nam sau đổi mới, các chuyên đề về lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn và phong trào thanh niên TP. Hồ Chí Minh, công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên…

Đoàn cũng tham quan Trường Đoàn Lý Tự Trọng, tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Ký túc xá Sinh viên Lào cùng nhiều di tích lịch sử, công trình tiêu biểu của Thành phố; giao lưu với đoàn viên thanh niên Quận Đoàn 4, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố về nhiều vấn đề được thanh niên quan tâm hiện nay.