Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn thanh niên TKV khởi công “Ngôi nhà nhân ái” cho hộ nghèo tại huyện Bát xát, Lào Cai

Ngày 25/8, Trong chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, thực hiện kế hoạch các chương trình tình nguyện tại tỉnh Lào cai, Đoàn TN Tập đoàn đã khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Tẩn Láo xử, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tham dự Lễ khởi công có anh Nguyễn Văn Thuấn, UVBCH Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn TKV, anh Lê Hà Khương Anh, Bí thứ huyện đoàn Bát Xát, ông Chảo A Quân Bí thư Đảng ủy xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

Đoàn công tác thực hiện nghi thức khởi công công trình ngôi nhà nhân ái

Đoàn công tác thực hiện nghi thức khởi công công trình ngôi nhà nhân ái

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Anh Nguyễn Văn Thuấn thông tin: “Việc hỗ trợ công trình xây nhà Nhân Ái cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những chương trình tình nguyện hè năm 2022 của Đoàn TN Tập đoàn. Sau khi có đề xuất của huyện Đoàn Bát Xát về việc hỗ trợ xây nhà nhân ái, Ban thường vụ Đoàn TN Tập đoàn đã giao cho Đoàn TN Tổng công ty Khoáng sản TKV phối hợp huyện Đoàn Bát Xát, tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch, khảo sát và thực hiện.

Sau khi khảo sát và nghe báo cáo, được biết hộ gia đình ông Tần Láo Sử là một trong số các hộ nghèo của xã Bản Qua, đang bị bệnh U bướu. Với sự hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà nhân ái của Đoàn TN TKV hy vọng gia đình sẽ có ngôi nhà khang trang hơn, chắc chắn hơn để chống mưa, nắng, từ đó ổn định cuộc sống”.

Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn TKV phát biểu tại buổi lễ khởi công

Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn TKV phát biểu tại buổi lễ khởi công

Cũng tại buổi lễ khởi công, Anh Nguyễn Văn Thuấn cho biết, ngoài việc tổ chức khởi công ngôi nhà nhân nghĩa này, ngày 26/8 Đoàn TN Tập đoàn cũng sẽ tổ chức 03 chương trình lớn trên địa bàn xã Pa Cheo đó là tổ chức khám bệnh và cấp phát quà, thuốc cho khoảng 200 người dân; Tổ chức khai trương, gắn biển công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài đường điện lên tới 3,4km với tổng chi phí hơn 150 triệu đồng; đồng thời cũng tổ chức chương trình tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 200 thanh niên đã đến tuổi lao động.”

Cảm ơn về việc khởi công ngôi nhà nhân ái cho hộ dân trên địa bàn xã, ông Chảo A Quân, Bí thư Đảng ủy xã Bản Qua phát biểu: “Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và kịp thời nhằm chia sẽ khó khăn với bà con nhân dân trên địa bàn xã Bản Qua nói chung và đối với hộ gia đình ông Tẩn Láo Sử nói riêng. Thay mặt cho cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân chân thành gửi lời cảm ơn các đồng chí đoàn viên thanh niên của tập đoàn TKV và huyện đoàn Bát Xát đã quan tâm đến địa phương, và hi vọng trong thời gian tới tiếp tục được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt Đoàn TN Tập đoàn tiếp tục quan tâm và giúp đỡ bà con nhân dân xã Bản Qua.”

Ông Chảo A Quân, Bí thư Đảng ủy xã Bản Qua

Ông Chảo A Quân, Bí thư Đảng ủy xã Bản Qua

Xúc động khi chính thức được khởi công xây dựng ngôi nhà mới nhờ sự giúp đỡ của Đoàn TN Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Tẩn Láo Sử đại diện cho gia đình bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc và lòng biết ơn tới tuổi trẻ Tập đoàn TKV và huyện đoàn Bát Xát, anh nói: “Có ngôi nhà mới, sẽ giúp gia đình tôi tránh nắng, không phải lo lắng mỗi khi có mưa xuống, con cái tôi sẽ được ở trong căn nhà ấm cúng mà các bạn đoàn TN Tổng công ty Khoảng TKV hỗ trợ xây dựng.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ông Tẩn Láo Sử

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ông Tẩn Láo Sử