Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won

Không phải ai cũng biết, ngoài ca hát, Đoan Trường còn có thêm nghề MC. Anh từng rất đắt show dẫn chương trình dù chưa bao giờ dám tự nhận mình là MC chuyên nghiệp.

Không phải ai cũng biết, ngoài ca hát, Đoan Trường còn là một MC. Anh thành thật thừa nhận, mình đến với công việc này vì... cát xê cao, đôi khi còn cao hơn cả đi hát.

Bén duyên nghề MC vì... cát xê cao hơn đi hát

Cơ duyên đưa Đoan Trường đến với công việc này là do một tình huống "bất đắc dĩ". Thời điểm đó, anh đang du học ở Nga. Thực tế lúc đó, trong cộng đồng người Việt tại Nga, các ca sĩ lên sấu khấu hát đều phải tự giới thiệu nghệ danh và ca khúc, trong khi các sự kiện âm nhạc, lễ hội, các cuộc thi sắc đẹp đang phát triển nên nhu cầu về MC rất lớn.

Đoan Trường tình cờ được "tiến cử" cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khi họ đang tìm MC cho chương trình văn nghệ đặc biệt dịp Tết cổ truyền với yêu cầu phải nói thành thạo và lưu loát hai ngôn ngữ Nga – Việt, bởi có nhiều đoàn ngoại giao các nước cũng như các quan chức chính phủ cấp cao tới dự.

Lúc này, Đoan Trường và đoạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn thành phố Mát-cơ-va. Kể từ đó, anh được tín nhiệm giao luôn trọng trách vừa làm MC vừa làm ca sĩ cho các chương trình lễ hội, giao lưu văn hóa, tiệc kỷ niệm ngày Quốc khánh, lễ Tết do Đại sứ quán tổ chức.

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 1.

Đoan Trường bén duyên với công việc MC khi còn du học ở Nga vào năm 1988 khi được tiến cử dẫn chương trình cho chương trình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Năm 1999 là một năm đáng nhớ nhất trong nghề MC của Đoan Trường khi anh tình cờ được giới thiệu làm MC những số đầu tiên của chương trình ca nhạc "Sài Gòn! Sài Gòn" tại nhà hát Bến Thành. Đây cũng chính là tiền thân của chương trình ca nhạc "Giai điệu tình yêu" nổi tiếng của HTV sau này.

Cũng trong năm 1999, Đoan Trường tiếp tục gây tiếng vang khi trở thành MC cho chương trình giao lưu và phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với nhóm nhạc The Moffatts khi họ sang Việt Nam biểu diễn. 

Vì biết 4 ngoại ngữ: Anh, Hàn, Nga, Hoa nên Đoan Trường chọn theo một hướng hoàn toàn khác là trở thành một người dẫn chương trình đa ngôn ngữ trong các sự kiện, hội nghị của các công ty, tập đoàn lớn như hãng nước giải khát Coca Cola, xe máy Suzuki, giày Adidas, mắt kính Rayban, công ty Philips, thuốc lá 555...

Thời điểm đó, Đoan Trường đã có danh tiếng trong lĩnh vực ca nhạc nhưng khi đi dẫn chương trình, anh dùng tên thật của mình là Đoàn Phước Trường. Chia sẻ về lý do, anh nói "Tôi sử dụng họ tên thật của mình vì tôi không muốn khách hàng quan ngại khi biết ca sĩ mà đi làm MC song ngữ".

Đoan Trường cho biết thêm: "Nghề MC mới chính là nguồn thu nhập… khủng vì tiền show rất cao, cao hơn cả tiền hát nhưng mình phải chấp nhận đứng suốt 3 đến 5 tiếng trên sân khấu và kiêm luôn vai trò phiên dịch. Nói thẳng ra, tôi nhận làm MC vì có thu nhập cao.

Tuy nhiên, nhiều lúc cũng buồn vì mình phải nói như một cái máy, vừa làm hài lòng nghệ sĩ, ban biên tập, nhà tài trợ, vừa làm vui vẻ ban tổ chức nên đa phần tôi luôn cầm kịch bản đã chuẩn bị trước để không xảy ra sơ suất".

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 3.

Kể từ đó, với thế mạnh về ngoại ngữ, Đoan Trường được mời dẫn nhiều cuộc thi sắc đẹp của người Việt ở nước ngoài.

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 4.

Anh cũng được mời đích danh dẫn chương trình giao lưu với nhóm nhạc The Moffatts khi họ lưu diễn tại Việt Nam vào năm 1999.

2 lần ly hôn nên sợ làm MC tiệc cưới, bị đổ thừa khi họ đứt gánh giữa đường

Tuy Đoan Trường không nhận mình là MC chuyên nghiệp nhưng lại rất chuyên nghiệp khi nhận lời vì anh luôn chấp nhận thử thách và muốn khám phá bản thân.

Kể từ khi bén duyên với công việc này ở Nga, anh luôn tự học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm qua từng chương trình mình đảm nhận vai trò MC.

Từ các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu người Việt tại Nga, Hoa hậu doanh nhân Việt toàn cầu ở Đài Loan đến các chương trình thời trang, gương mặt sân khấu và điện ảnh... để hướng đến hình ảnh một người dẫn chương trình đa năng, đa tài.

Nhờ khả năng hoạt ngôn, hài hước, biết hát và thông thoại ngoại ngữ nên thập niên 1990, Đoan Trường còn là MC cho các phòng trà ca nhạc. Sau này, anh thử sức thêm vai trò MC thảm đỏ, MC chuyên mục ca nhạc "Khúc hát tôi yêu" của Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. 

Bên cạnh đó, Đoan Trường còn được nhiều đồng nghiệp như Phi Thanh Vân, Lê Giang, Helen Thanh Đào, Hiền Mai, Minh Luân, Hồ Lệ Thu... nhờ dẫn chương trình cho các tiệc sinh nhật, thôi nôi, khai trương, họp báo, liveshow.

Ít ai biết anh cũng là MC đám cưới của nhiều sao Việt như diễn viên Hiền Mai, Trương Nam Thành, ca sĩ Tố Như, Hoa khôi Thu Hương, siêu mẫu Hồ Khánh Trình, Quang Thịnh, ca sĩ hải ngoại Nguyên Khang, diễn viên Lâm Bảo Như… 

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 6.

Đoan Trường làm MC một cuộc thi nhan sắc.

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 7.

Dẫn các chương trình ca nhạc, giao lưu cùng nhiều đồng nghiệp nổi tiếng

Dù dẫn rất nhiều chương trình lớn nhưng Đoan Trường lại thừa nhận, làm MC cho nghệ sĩ đồng nghiệp là áp lực nhất.

Anh hài hước nói: "Làm MC tiệc cưới cho các bạn nghệ sĩ đồng nghiệp là rất áp lực: tránh phát ngôn sai, phải giấu kín kịch bản và hình ảnh nếu nghệ sĩ không muốn công bố cho truyền thông, báo chí. Nhiều cặp đôi hạnh phúc bên nhau dài lâu thì không sao chứ mà… giữa đường đứt gánh thì mình cũng phiền lòng.

Do đó, trước khi nhận lời tôi luôn nói vui là bản thân mình cũng đã không may mắn trong hôn nhân nên các bạn hãy…suy nghĩ lại. Còn nữa, làm MC đã không dám nhận tiền cát xê mà tôi còn bỏ thêm phong bì và hát miễn phí nữa" (cười).

Làm MC tiệc cưới, bị nghi ngờ tiết lộ thông tin cho báo chí

Chia sẻ về những kỷ niệm vui và buồn khi làm nghề MC, Đoan Trường bảo đó là nghề vui ít buồn nhiều vì không bao giờ có một chương trình hoàn hảo 100%.

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 8.

Làm MC cho đám cưới của Hiền Mai.

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 9.

sinh nhật Lê Giang.

Anh hồi tưởng: "Có lần tôi bị khách hàng khiếu nại thông qua công ty tổ chức sự kiện và không thanh toán 50% số tiền còn lại. Họ nói tôi phát âm sai vài từ ngoại ngữ và giới thiệu sót tên của một vị khách quan trọng.

Tôi đề nghị xem lại băng ghi hình và tất cả kịch bản để đối chứng nhưng người ta không quan tâm "lỗi của người đánh máy".

Tính tôi trước nay chẳng bao giờ đi xin hát, xin nói nên tôi quyết tâm đòi công bằng, bằng cách gửi email và tất cả bằng chứng lên cho ban giám đốc công ty đó và lấy lại số tiền còn lại. Sau đó, tôi không hợp tác với phía công ty tổ chức sự kiện đó nữa.

Còn có lần tôi làm MC cho tiệc cưới của đồng nghiệp xong thì bị người trong cuộc nghi ngờ là chính tôi đã tung hình ảnh và hé lộ nội dung kích bản với truyền thông, dù tôi nói là đã xóa hết thông tin trong điện thoại.

Từ sau chuyện này, tôi suy nghĩ lại, có phải do cách sống của mình quá hiền lành, chân thật và tình cảm nên đôi khi cũng bị dính vào những chuyện phiền toái như vậy.

Tôi quyết định sẽ không bao giờ nhận làm giúp MC hôn lễ cho nghệ sĩ nữa cho dù bên công ty tổ chức sự kiện có mời và trả nhiều tiền. Và tôi cũng viện cớ từ chối luôn tham dự các tiệc cưới nào nghệ sĩ đề nghị không đăng thiệp mời, địa điểm check-in hay hình ảnh".

Đoan Trường tiết lộ góc khuất nghề MC, sự cố khi dẫn chương trình cùng Hari Won - Ảnh 10.

Từng dẫn chương trình nói 3 ngôn ngữ cùng Hari Won (ảnh trong bài do NVCC).

Kể về một kỷ niệm nhớ nhất khi làm MC, Đoan Trường bảo, đó là lần anh dẫn chương trình bằng 3 ngôn ngữ: Anh – Việt – Hàn cùng Hari Won.

"Thời gian đó, Hari vẫn chưa nổi tiếng và tiếng Việt cũng chưa nói rành. Tôi được phân công nói tiếng Việt trước, sau đó đến Hari nói tiếng Hàn và sau cùng là tôi giới thiệu bằng tiếng Anh cho cùng một nội dung.

Lúc đó, tôi chưa học thêm tiếng Hàn nên không hiểu cứ chờ đến khi Hari dứt câu thì tiếp phần mình nhưng hóa ra là cô ấy đã nói lấn luôn qua phần nội dung tiếp theo rồi. 

Cũng may là đa số mọi người đều lắng nghe tiếng Việt nên sau đó cô ấy tự mình điều chỉnh lại cho trùng khớp", Đoan Trường kể.