Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Văn Hậu với “cơn ác mộng” chấn thương

(Dân sinh) - Chỉ ít ngày trước khi lên đội tuyển Việt Nam tập trung, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương nặng khiến anh phải nghỉ từ 3-5 tháng. Đây là một "tin dữ" với cá nhân hậu vệ người Thái Bình cũng như HLV Park Hang Seo và CLB Hà Nội.

Vận hạn đeo bám

Ở buổi tập gần nhất cùng CLB Hà Nội, dù không va chạm với ai nhưng Văn Hậu vẫn bị đau. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, cầu thủ sinh năm 1999 được kết luận là bị tổn thương sụn chêm.

Đoàn Văn Hậu với “cơn ác mộng” chấn thương - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu với “cơn ác mộng” chấn thương

Sau đó, CLB Hà Nội đã chính thức có thông báo: "Cầu thủ Đoàn Văn Hậu bị tái phát chấn thương trong lúc tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Kể từ khi trở về Việt Nam, Văn Hậu rất quyết tâm tập luyện, thậm chí tập luyện với cường độ cao để trở lại phong độ tốt nhất với khát vọng cống hiến cho đội bóng Thủ đô và đội tuyển Quốc gia.

Văn Hậu cảm thấy đau trong khi tập luyện với các đồng đội. Theo chẩn đoán ban đầu từ các bác sĩ, Văn Hậu bị tổn thương sụn chêm phải nghỉ tập luyện thi đấu khoảng 3 tháng.

Quãng thời gian này khiến Hậu không chỉ bỏ lỡ quá trình chuẩn bị mùa giải của CLB bóng đá Hà Nội mà còn khiến anh không thể hội quân với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 12".

Đây là tin không vui tiếp theo xảy đến với Đoàn Văn Hậu trong năm 2020. Hồi đầu năm, giải VĐQG Hà Lan phải hủy vì dịch bệnh khiến hậu vệ này mất đi cơ hội thể hiện ở Heerenveen. Trở về nước, Văn Hậu lại dính chấn thương đầu gối vào đầu tháng 9. Khi ấy, cầu thủ sinh năm 1999 được chẩn đoán bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân khoeo và sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải.

Sau thời gian điều trị, Văn Hậu trở lại trong trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020. Tuy nhiên vận đen vẫn chưa thôi đeo bám cầu thủ này và Văn Hậu buộc phải lỡ hẹn với đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Tổn thất nặng với Hà Nội và đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, chưa rõ mức độ tái phát chấn thương của Đoàn Văn Hậu có nghiêm trọng ra sao. Các bác sĩ sẽ cần kiểm tra để xác định rõ liệu cầu thủ của Hà Nội FC có phải tiến hành phẫu thuật hay không. Theo một số nguồn tin, Văn Hậu có thể sẽ phải lên bàn mổ để xử lý dứt điểm chấn thương.

Được biết, đã có quan điểm về việc Văn Hậu nên được đưa đi Hàn Quốc phẫu thuật. Mặc dù vậy, rốt cuộc CLB Hà Nội và Văn Hậu đã chọn cách chữa trị tại Việt Nam, một phần do dịch Covid-19 khiến việc di chuyển quốc tế không thuận lợi.

Trong trường hợp phải phẫu thuật, khả năng Văn Hậu có kịp trở lại ở các trận đấu tại vòng loại World Cup vào tháng 3 năm sau hay không sẽ là dấu hỏi lớn. Với việc nghỉ tập luyện và thi đấu những ba tháng, Văn Hậu có thể sẽ lỡ trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (25/3) và AFF Cup 2021 (diễn ra vào tháng 4-5 năm sau). Vì sau khi trở lại, e rằng Văn Hậu cũng cần thêm thời gian để lấy lại phong độ.

Liên quan tới chuyện lên đội tuyển tập trung, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tùy thuộc yêu cầu của HLV Park Hang Seo hoặc mong muốn của CLB Hà Nội và Văn Hậu, anh có thể vẫn được lên tuyển để tiện kiểm tra, đánh giá mức độ chấn thương. Ở thời điểm Văn Hậu chấn thương hồi tháng 9, ông Park đã khá lo lắng và do đó, Văn Hậu đã được bác sĩ Choi Ju Young đích thân kiểm tra.

Về cơ bản, với vài tuần lễ tập trung, cũng như thời gian từ giờ cho tới trận gặp Malaysia vẫn tương đối thoải mái để ông Park có thể giải quyết được vấn đề bên hành lang cánh trái của đội nhà.

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu cao mà chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn lại không dễ, vì đơn giản 2 năm qua cái bóng của Văn Hậu bên hành lang cánh trái quá lớn khiến HLV Park Hang Seo nhìn ai cũng thấy thiếu và nhớ hậu vệ người Thái Bình.

Thầy Park lo lắng là dễ hiểu, khi hàng hậu vệ vốn đã mỏng vì mất Đình Trọng, Duy Mạnh, nay Văn Hậu cũng phải nghỉ dài hạn.