Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai công bố mức thưởng Tết năm 2022

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Bình Dương và Đồng Nai cao nhất là 300 triệu đồng và 800 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, hiện đã có 1.054 doanh nghiệp gửi báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết Nhâm Dần 2022.

Tuy nhiên, chỉ hơn 600 DN có kế hoạch thưởng Tết, số còn lại chưa lên kế hoạch. Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 6,2 triệu đồng, bình quân 4,4 triệu đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là 300 triệu đồng (Tết năm trước thưởng cao nhất gần 500 triệu đồng) thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, bình quân 7,2 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu thưởng 1 tháng lương thứ 13, mức cao nhất 134 triệu đồng, thấp nhất gần 4,5 triệu đồng.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH cho biết, đến nay đã có trên 2 ngàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động.

Trong số doanh nghiệp (DN) đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết sắp tới, mức thưởng cao nhất tại Bình Dương là 300 triệu đồng của một DN dân doanh.

Trong số doanh nghiệp (DN) đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết sắp tới, mức thưởng cao nhất tại Bình Dương là 300 triệu đồng của một DN dân doanh.

Trong đó, có hơn 1 ngàn doanh nghiệp chính thức báo cáo mức thưởng Tết bằng hoặc thấp hơn năm ngoái, chủ yếu là 1 tháng lương/người. Mức thưởng cao nhất theo tổng hợp đến thời điểm này là cá nhân lãnh đạo một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa với mức thưởng gần 800 triệu đồng. Hiện những doanh nghiệp còn lại vẫn chưa chốt phương án cuối cùng. Sở LĐ-TB&XH đang tiếp tục cập nhật thông tin, tổng hợp các báo cáo thưởng Tết của doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của của UBND tỉnh, từ nay đến ngày 10/1/2022, tất cả các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh phải công bố mức thưởng Tết cho người lao động.