Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cao nhất gần 900 triệu đồng

Ngày 21/12, Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin, đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết.

Theo đó, dự kiến mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức bình quân doanh nghiệp thưởng cho người lao động hơn 6 triệu đồng, mức thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần gỗ An Cường (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thưởng mức cao nhất là 896 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức bình quân doanh nghiệp thưởng cho người lao động hơn 6 triệu đồng, mức thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức bình quân doanh nghiệp thưởng cho người lao động hơn 6 triệu đồng, mức thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng.

  Ngoài những doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết, thì có 3 doanh nghiệp cho biết vẫn chưa có kế hoạch và 7 doanh nghiệp khẳng định không có thưởng Tết.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến khoảng 2 tuần nữa số lượng doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết về sở mới đầy đủ. 

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng cho biết trên địa bàn có hơn 4.000 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Năm nay dù gặp khó khăn trong sản xuất, nhưng hầu hết các doanh nghiệp thông báo có thưởng tết cho người lao động. Tết năm nay có khoảng 46.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đề xuất nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người (cao hơn so với tết năm 2022, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người).