Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình vào chung kết giải vô địch bóng chuyền quốc gia

Chiều ngày 16/7/2022, tại trận bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022, đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình đã xuất sắc vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỉ số thuyết phục 3 - 0, qua đó chính thức giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

.Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 được tổ chức từ ngày 3-17/7 tại tỉnh Ninh Bình và Vĩnh Phúc. Đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình thi đấu tại bảng A - vòng bảng tại tỉnh Ninh Bình cùng các đội tuyển: VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Quảng Ninh và chủ nhà Ninh Bình. Đây được đánh giá là bảng đấu khó giới chuyên môn gọi là bảng đấu "tử thần".

Ở trận tứ kết của giải, các cô gái Geleximco Thái Bình đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở trận bán kết, Geleximco Thái Bình tiếp tục chứng minh sức mạnh và quyết tâm của một đội bóng giàu truyền thống khi thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn là VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3 set đấu lần lượt là 27 - 25, 25 - 20 và  25 - 22.

Điều đáng nói, tại vòng bảng, cũng với tỉ số 3 - 0, VTV Bình Điền Long An đã vượt qua Geleximco Thái Bình. Ở trận tái đấu, đấu pháp hợp lý cùng quyết tâm cao của cả đội đã giúp Geleximco Thái Bình giành chiến thắng thuyết phục.

Đội tuyển Geleximco Thái Bình đã có màn thể hiện xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng giàu thành tích VTV Bình Điền Long An. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Đội tuyển Geleximco Thái Bình đã có màn thể hiện xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng giàu thành tích VTV Bình Điền Long An. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Tại giải lần này, Geleximco Thái Bình có bước tiến mạnh mẽ về mặt chuyên môn khi thi đấu mạch lạc, lấn lướt trước các đội tuyển mạnh, được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau 15 năm kể từ 2007, Geleximco Thái Bình mới có cơ hội lọt vào trận chung kết.

Trận chung kết của giải diễn ra chiều ngày 17/7, Geleximco Thái Bình gặp Hóa chất Đức Giang để tranh ngôi hậu.

Tại mùa giải năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã cho phép các đội bóng được thuê cầu thủ nước ngoài thi đấu tại giải nên nhiều đội tuyển đã chủ động chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài có trình độ, đẳng cấp về thi đấu.

Với mong muốn hỗ trợ các vận động viên (VĐV) Geleximco Thái Bình có được tâm thế thi đấu tốt nhất tại mùa giải năm nay, đồng thời hướng tới tạo môi trường tập luyện, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn, Tập đoàn Geleximco đã tài trợ nguồn kinh phí chuyển nhượng VĐV Polina Rahimova - quốc tịch Azerbaijan, VĐV đẳng cấp thế giới về thi đấu cho đội tuyển. Ngoại binh Polina Rahimova đã góp công lớn vào những chiến thắng ấn tượng của Geleximco Thái Bình. 

Tập đoàn Geleximco đã tài trợ nguồn kinh phí chuyển nhượng VĐV Polina Rahimova.

Tập đoàn Geleximco đã tài trợ nguồn kinh phí chuyển nhượng VĐV Polina Rahimova.

Trước đó, Tập đoàn Geleximco cũng nhiều lần ủng hộ đội tuyển Geleximco Thái Bình. Ngày 17/4/2021 Tập đoàn tài trợ cho đội xe 45 chỗ phục vụ thi đấu và tài trợ 3 tỷ/năm trong 3 năm liên tiếp (2021-2023). Tiếp đó, Geleximco đã tài trợ kinh phí 1 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 3 vận động viên vào dịp giáp tết năm 2021.