Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch Covid-19 cần được quan tâm động viên từ cộng đồng

(Dân sinh) - Thực hiện cuộc vận động "Chung tay tiếp sức đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19" do Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đã trao tặng 12 ngàn khẩu trang kháng khuẩn và 150 triệu đồng cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần được quan tâm động viên từ cộng đồng - Ảnh 1.

Hội chữ thập đỏ trao tặng mỗi đơn vị 50 triệu đồng và hàng ngàn khẩu trang kháng khuẩn.

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-CTĐ ngày 3/2 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 2/2 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về chủ động tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona trên địa bàn quận Thủ Đức.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức thực hiện vận động và tổ chức chương trình "Chung tay tiếp sức đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Theo đó, chỉ trong vòng 6 ngày phát động phong trào "Chung tay tiếp sức đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19" đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng.

Chiều ngày 31/3, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã trao tặng đến 3 đơn vị tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận gồm: Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, Bệnh viện quận Thủ Đức, Ban chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức.

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần được quan tâm động viên từ cộng đồng - Ảnh 2.

Trao tặng 50 triệu đồng và khẩu trang cho đại diện Trung tâm Y tế quận Thủ Đức.

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần được quan tâm động viên từ cộng đồng - Ảnh 3.

Trao tặng 50 triệu đồng và khẩu trang cho đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức.

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần được quan tâm động viên từ cộng đồng - Ảnh 4.

Trao tặng 50 triệu đồng và khẩu trang cho đại diện Ban chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Sinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức Đặng Trần Nguyên Thảo cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai thực hiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, đồng thời phát động nhiều phong trào chung tay, ủng hộ, động viên tinh thần đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên.

Đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 rất cần được quan tâm động viên từ cộng đồng - Ảnh 5.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức hậu cần phục vụ các suất ăn đến khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

"Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ quận cũng đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thủ Đức tổ chức công tác hậu cần phục vụ các suất ăn đến bà con đang cách ly tập trung trên địa bàn quận, các chiến sĩ, tình nguyện viên đang làm việc tại khu cách ly tập trung ký túc xá Đại học Quốc gia. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ quận đang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân quận may 8.000 khẩu trang vải tặng người nghèo, học sinh, cán bộ, hội viên khó khăn của các Hội: Chữ thập đỏ, Nông dân, Phụ nữ trên địa bàn quận", bà Thảo cho biết thêm.