Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển Ba Lan đòi lại 1 điểm trước "tam sư" ở phút bù giờ cuối cùng

(Dân sinh) - Dù Harry Kane đã lập siêu phẩm nhưng Anh vẫn bị Ba Lan cầm hòa 1-1 ngay phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu diễn ra lúc rạng sáng 9/9, trong khuôn khổ bảng 1, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Đội tuyển (ĐT) Ba Lan dù được đánh giá thấp hơn ĐT Anh nhưng những con "đại bàng trắng Vacsava" vẫn đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu trận trên sân nhà. Bởi người Ba Lan biết rõ trước khi bước vào trận đấu, chủ nhà đang kém ĐT Anh đến 5 điểm tại bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Đáng tiếc ở phút 13, khi Lewandowski đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm ở góc hẹp nhưng bị thủ môn Pickford bắt gọn.

Trong lúc đó những con sư tử Anh chỉ có thể phần nào lấy lại thế trận ở nửa cuối của hiệp 1 nhưng cách lên bóng của họ không có gì phải để cho hàng thủ của ĐT Ba Lan phải vất vả chống đỡ cho đến khi hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, ĐT Ba Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công trước sức ép liên tục của người Anh. Ngay ở phút 47, ĐT Anh đã có cơ hội ghi bàn khi Jack Grealish có tình huống căng ngang vào trung lộ nhưng đi sát cột dọc ra ngoài.

Phút 60, ĐT Anh có thêm cơ hội để mở tỷ số nhưng cú đánh đầu của trung vệ Maguire lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành của thủ môn Szczesny.

Ưu thế của ĐT Anh được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 72 do công của Harry Kane với cú sút xa như trái phá.

Sau khi bị dẫn bàn, HLV Paulo Sousa có những sự điều chỉnh về nhân sự nhưng các pha lên bóng của đội chủ nhà không phát huy được hiệu quả. Khi mọi thứ tưởng như đã an bài thì phút bù giờ cuối cùng, Lewandowski đã kiến tạo một đường bóng thuận lợi để Szymański đánh đầu tung lưới ĐT Anh đòi lại 1 điểm quý giá cho Ba Lan.

Với kết quả này, ĐT Anh có 16 điểm sau 6 trận, chưa thể bứt phá trong cuộc đua giành vé chính thức của bảng I đến Qatar. Trong khi đó, Ba Lan có 11 điểm, tạm xếp thứ 3 vẫn còn hy vọng để đi tiếp.