Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023: Kỳ tích lịch sử từ… những điều khó tin

(Dân sinh) - Chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận play-off ở Asian Cup 2022 đã chính thức đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup. Chiến tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung làm nức lòng người hâm mộ trong những ngày đầu xuân năm mới.

Từ bữa ăn đói tới suýt bỏ giải vì Covid-19

Hành trình giành tấm vé World Cup lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam thực sự kỳ diệu và nhiều cảm xúc. Đối mặt với rất nhiều thử thách, khó khăn, toàn đội vẫn nắm chặt tay để vượt qua, để rồi được hưởng trái ngọt.

Chuẩn bị cho cuộc tranh vé dự World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuyến tập huấn dài ngày ở Tây Ban Nha và đạt những kết quả rất khích lệ: Thắng cả 3 trận và không để thủng lưới bàn nào.

Ngay trước ngày từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ, hơn 10 tuyển thủ nữ Việt Nam có kết quả dương tính với Covid-19. Vì thế, nhóm đầu tiên lên máy bay tham dự VCK Asian Cup 2022 chỉ gồm 10 thành viên, với 6 cầu thủ.

Sau khi xét nghiệm RT-PCR tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến quân số chỉ còn 4 cầu thủ. Theo điều lệ, đội nào không đủ 13 cầu thủ trong danh sách đăng ký thì sẽ bị loại luôn khỏi giải, không có chuyện chỉ bị xử thua 1 trận.

Khó khăn chưa hết khi đồ ăn ở Ấn Độ không hợp khẩu vị, nhiều cầu thủ bị đói phải tăng cường thêm những bữa ăn từ… mì tôm, cơm ruốc. Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi mua cá hồi, thịt bò về khách sạn để tẩm bổ. Khi các đầu bếp khách sạn ở Mumbai không chịu nấu thịt bò, thịt heo (người Ấn Độ bị cấm) cho đội nữ Việt Nam, HLV thể lực Cedric đã vào bếp tự nấu cho các tuyển thủ.

Bị nhiễm bệnh khi ở nước ngoài, việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ cũng gặp muôn vàn khó khăn. Hầu hết các cầu thủ chỉ uống vitamin C, ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng để tăng cường thể lực chứ không dùng thuốc trị Covid-19.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup.

Đã có lúc VFF tính đến phương án bỏ giải đấu để giữ sức khỏe cho các cầu thủ, tạm gác lại giấc mơ World Cup. Nhưng điều kỳ diệu đã đến ngay trước trận ra quân gặp Hàn Quốc một ngày, nhóm cầu thủ mắc Covid-19 có kết quả âm tính và kịp có mặt tại Ấn Độ.

Những trận đấu quyết định

Sau hai trận thua trước Hàn Quốc và Nhật Bản, trận gặp Myanmar ở lượt cuối bảng C mang tính then chốt với tuyển nữ Việt Nam. Với đầy đủ quân số, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã chiến đấu hết mình và giành kết quả hòa 2-2, vừa đủ để bước tiếp vào vòng trong.

Thua đối thủ mạnh Trung Quốc 1-3 ở tứ kết nằm trong dự tính của tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xác định mục tiêu thực tế nhất là lấy vé dự World Cup ở vòng play-off, nơi có 3 đội góp mặt là Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Ở trận play-off thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Thái Lan 2-0. Thái Lan sau đó tiếp tục thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-3, vì thế cuộc đua vé World Cup 2023 chỉ còn là câu chuyện riêng của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong trận đấu quyết định phải thắng (kém đối thủ hiệu số phụ), tuyển nữ Việt Nam chơi một trận đấu hết sức. Chương Thị Kiều mở tỷ số từ pha đánh đầu đẹp mắt, sau đó Bích Thùy ấn định chiến thắng 2-1 với cú dứt điểm đầy quyết đoán. Thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1, tuyển nữ Việt Nam chính thức làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

"Chúng tôi giành được thắng lợi cuối cùng như đã hứa với người hâm mộ. Thực sự, tuyển nữ Việt Nam không biết diễn tả thế nào về niềm vui giành vé dự World Cup 2023. Những pha ghi bàn của đội rất tốt, đẹp và đúng lúc", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ngay sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam; đánh giá cao những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ. Dự kiến Thủ tướng có buổi gặp mặt biểu dương đội tuyển nữ ngay sau khi đội tuyển trở về nước. Đặc biệt ngoài tiền thưởng theo quy định, Thủ tướng sẽ huy động các nguồn tài trợ để khen thưởng cho thành tích lịch sử của tuyển nữ Việt Nam. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư biểu dương, khen ngợi đội tuyển. Chủ tịch nước đề nghị Bộ VH-TT&DL cùng các cơ quan liên quan xem xét để có hình thức khen thưởng xứng đáng tuyển nữ Việt Nam.

Về phía VFF, ngay sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), tổ chức này thưởng nóng 3 tỷ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tính cả giải, VFF thưởng tổng số 5,5 tỷ đồng để động viên và ghi nhận những nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam. Tính đến sáng 7/2, tuyển nữ Việt Nam được nhận và hứa thưởng với số tiền lên tới 14,5 tỷ đồng.