Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển Việt Nam sang Australia: Quẳng gánh lo mà đá!

(Dân sinh) - Sau 1 tuần tập luyện, HLV Park Hang Seo tiến hành rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 24 cầu thủ, chuẩn bị cho chuyến làm khách gặp Australia tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Nhiều ngôi sao ở nhà

8 cầu thủ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trong số đó, Quế Ngọc Hải đã nhận 2 thẻ vàng nên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Australia. Tiến Linh, Văn Toàn vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà dù đã có kết quả âm tính với Covid-19 và sẽ lên tập trung trong ít ngày tới.

Trong khi đó, việc Văn Đại và Phi Sơn do không thể sang Australia là đáng tiếc nhất. Ban đầu, VFF gửi danh sách 30 cầu thủ tới Australia để nước chủ nhà cấp thư mời. Danh sách đó không gồm Văn Đại và Phi Sơn do cả hai là cầu thủ được gọi bổ sung trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 gồm: Tiến Linh, Văn Toàn và Hoàng Đức.

VFF đã cấp tốc làm lại thủ tục cho 2 cầu thủ khi hội quân hôm 14/1. Tuy nhiên, nước chủ nhà Australia có những quy định khắt khe trong việc nhập cảnh thời dịch bệnh, đặc biệt khi vừa liên quan đến vụ kiện liên quan đến trường hợp của tay vợt nam số một thế giới Novak Djokovic. Trường hợp của Văn Đại và Phi Sơn tương tự Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup 2020. Ở giải đấu này, Hùng Dũng được gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam nhưng không có tên trong danh sách cấp thư mời ban đầu của Singapore, khiến anh buộc phải ở nhà.

Như vậy, sau khi Tiến Linh, Văn Toàn không thể sang Australia do vẫn đang trong thời gian cách ly, HLV Park Hang Seo mất thêm Văn Đại và Phi Sơn. Hiện, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 tiền đạo Công Phượng, Hồ Thanh Minh và Tuấn Hải.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam.

Phá vỡ sự an toàn

Sau 6 thất bại liên tiếp và việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020, có lẽ đã đủ để đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo ngộ rõ thực tế và buộc phải thay đổi. Nói đúng hơn, thuyền trưởng người Hàn Quốc dường như đã thực tế và biết cách lựa chọn mục tiêu phù hợp đối với đội nhà hơn thay vì cố gắng để hướng đến cái đích quá xa so với những gì mình có.

Chỉ với quỹ thời gian tập luyện gần 1 tuần, HLV Park Hang Seo rất khó có thể tạo nên thay đổi quyết liệt trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Điều mà người hâm mộ chờ đợi là đội tuyển được làm mới thế nào về nhân sự. Thực tế cho thấy, nhiều cựu binh ở tuyển Việt Nam sau 4 năm chinh chiến gặt hái được rất nhiều thành công đã ít nhiều mất đi khát khao chiến đấu. Chính HLV Park Hang Seo cũng phải thừa nhận các học trò của mình mất đi nhiều động lực.

Ngược lại, với những cầu thủ "siêu dự bị" hay mới lần đầu lên tuyển, tất cả đang làm hết sức để có thể khẳng định năng lực. Giới chuyên môn đánh giá những Hữu Tuấn, Văn Vũ... không thua kém các trụ cột ở đội tuyển. Nếu họ được HLV Park Hang Seo sử dụng sẽ tạo nên sự mới mẻ trong lối chơi của tuyển Việt Nam, ít nhất là không theo kiểu nhàm chán và bế tắc như ở AFF Cup 2020.

Thực tế, mục tiêu lớn nhất trong 2 trận đấu tới tại vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam đang được dồn vào cho cuộc đối đầu gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) hơn là toàn lực trong chuyến làm khách ở Australia.

Vì thế ở trận đấu tới đây, các cầu thủ cần có sự thoải mái, thay vì áp lực phải cố gắng kiếm điểm. Với HLV Park Hang Seo, đây chính là cơ hội để ông tiến hành thay máu đội tuyển, thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Với 24 cầu thủ mang sang Australia, HLV Park Hang Seo sẽ có gần 1 tuần để tập luyện, lựa chọn ra đội hình phù hợp nhất.

Được biết, 5 giờ ngày 22/1 (giờ Việt Nam,), đội tuyển Việt Nam có mặt tại Melbourne. Trận Australia - Việt Nam diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 27/1 tại sân vận động AAMI Park. Ở lượt đi, Australia thắng Việt Nam 1 - 0 tại Mỹ Đình.