Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển Việt Nam tái đấu U22 Việt Nam: Chờ bữa tiệc ở Phú Thọ

(Dân sinh) - Trong một năm mà gần như mọi hoạt động của các cấp độ đội tuyển bóng đá quốc gia bị ảnh hưởng vì Covid-19, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 trở thành tâm điểm của người hâm mộ. Sau trận "lượt đi" tại Cẩm Phả với những dư vị trái chiều, trận "lượt về" diễn ra ở Phú Thọ 17 giờ chiều nay (27/12) được chờ đợi sẽ hấp dẫn hơn.

Được và chưa được

Trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đúng như dự đoán, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước các đàn em U22 Việt Nam bằng tỷ số 3-2 sau các pha lập công từ Văn Quyết, Xuân Trường và Đức Chinh. Một chiến thắng khó nhọc của đội tuyển Việt Nam và màn trình diễn ở sân Cẩm Phả mang đến cho thầy Park và người hâm mộ những cảm xúc trái chiều.

Đội tuyển Việt Nam tái đấu U22 Việt Nam: Chờ bữa tiệc ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Sau trận "lượt đi" tại Cẩm Phả, trận "lượt về" giữa ĐTQG và U22 diễn ra ở Phú Thọ được chờ đợi sẽ hấp dẫn hơn.

Trái chiều bởi không ít người cảm thấy hụt hẫng khi HLV Park Hang Seo tung ra đội hình với hầu hết là các tân binh. Ngoài Văn Quyết trên hàng công cùng Tấn Trường ở vị trí thủ môn, chiến lược gia cất hàng loạt ngôi sao ở băng ghế dự bị hoặc không đăng ký thi đấu. Dĩ nhiên, đây là ý đồ của thầy Park khi muốn thử nghiệm 2 đội hình khác nhau ở hai trận đấu, nhằm có sự đánh giá năng lực từng cá nhân. Ông Park ít nhiều đã thu được kết quả như mong muốn.

Gương mặt nổi bật đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Hữu Thắng. Cầu thủ 20 tuổi của Viettel xoay xở tốt, che chắn bóng khôn ngoan, chuyền bóng ngắn rất "ngọt". Hữu Thắng thực sự là nỗi "khó chịu" đối với các đàn anh ở phía đội tuyển Việt Nam.

Nếu U22 Việt Nam có Hữu Thắng thì đội tuyển Việt Nam có Cao Văn Triền. Cầu thủ CLB Sài Gòn chỉ chơi 45 phút nhưng nhận được sự đánh giá cao nhất ở hàng tiền vệ. Thậm chí có ý kiến cho rằng Văn Triền chơi không kém Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng.

Trong khi người hâm mộ Việt Nam có thể cảm thấy hào hứng với hai nhân tố mới của hệ đội tuyển là Hữu Thắng và Cao Văn Triền thì Văn Quyết cũng đã có một trận đấu tốt thực sự. Sự xuất sắc của Quyết không phải anh là người ghi bàn gỡ hoà 1-1 mà ở cách anh đóng góp trong lối chơi chung. Những đường chuyền của thủ quân CLB Hà Nội mang tới sự khác biệt cho trận đấu. Anh cho thấy việc ông Park Hang Seo gọi lại anh vào đội tuyển quốc gia là một quyết định đúng đắn.

Về lối chơi, trong khi U22 Việt Nam thể hiện tốt thì đội tuyển Việt Nam có một số vấn đề. Đây chính là mặt chưa được buộc HLV Park Hang Seo và các học trò phải làm việc nhiều hơn nữa để hoàn thiện. Phát biểu sau trận, HLV Park Hang Seo nói: "ĐTQG có nhiều cầu thủ lần đầu tiên được lên tuyển và đã bị thủng lưới 2 bàn bởi U22 Việt Nam, đó là một vấn đề. Trước đây, tuyển Việt Nam đá với sơ đồ chiến thuật 3 - 4 - 3, tuy nhiên chúng tôi đã thay đổi sơ đồ dẫn đến tiền vệ ít hơn. Quá trình triển khai bóng cần khắc phục. Sơ đồ nào cũng có ưu - nhược điểm. Nếu đối phương tập trung nhiều cầu thủ ở tuyến giữa thì đây là vấn đề cần giải quyết".

Lượt về sẽ khác

Thầy Park mong muốn tạo điều kiện cho đội hình bất ngờ này được thể hiện nhiều hơn, giúp ông có "cuộc thử lửa" cần thiết để chọn được những vị trí tốt nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam trong hành trình nhiều chông gai sắp tới. Chính những gương mặt mới ở cả 2 bên đã chơi xông xáo, tạo nên cuộc đua khá ngang tài ngang sức.

Với một trận cầu có mục đích tập dượt và đánh giá năng lực cầu thủ như vậy, thực tế cầu thủ cả hai bên đều không phải chơi một cách quá quyết liệt. Tranh chấp hòa nhã hơn, áp sát ở mức vừa phải, rõ ràng mục đích chính của các cầu thủ chỉ là giới thiệu mình trong tập thể trước mắt HLV trưởng chứ không phải quyết đấu.

Thông qua những trận đấu cọ xát như thế này, HLV Park Hang Seo đã có cơ hội thực tế để nhìn nhận những điểm mạnh, điểm yếu của học trò, để đội quân áo đỏ hoàn thiện mình, quyết tâm nhiều hơn cho cuộc đua đầy khát vọng sắp tới khi chúng ta đang có nhiều lợi thế để tiến xa ở giải châu lục, giải thế giới hay cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch ở các giải trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chắc chắn ở trận lượt về diễn ra tại Phú Thọ, tính chất trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tăng lên. Đầu tiên phải kể đến việc HLV Park Hang gần như chắc chắn sẽ sử dụng đội hình còn lại với dàn sao: Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng…

Ngoài sự xuất hiện của các ngôi sao, người hâm mộ Phú Thọ chắc chắn sẽ phủ kín SVĐ Việt Trì để tiếp lửa cho hai đội. Sự cổ vũ này tạo nên động lực rất lớn giúp cầu thủ hai đội không có cảm giác đá giao hữu.