Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển Việt Nam tăng vọt trên Bảng xếp hạng, Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30

Với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE - đội bóng đang xếp hạng 67 thế giới, Việt Nam được cộng thêm 15,05 điểm. Như vậy, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ vươn lên vị trí thứ 94 trên Bảng xếp hạng bóng đá thế giới.

Thông tin trên Quân đội nhân dân cho biết, vị trí này thậm chí còn vươn lên thứ 92 nếu như Đảo Síp thất thủ trong cuộc đối đầu với Scotland tại lượt trận thứ chín vòng loại Euro 2020 vào tối nay (16/11). Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm những điểm số đáng kể sau khi đánh bại Malaysia tại lượt trận thứ năm Vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam tăng vọt trên Bảng xếp hạng, Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30 - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng của FIFA vừa được cập nhật. Nguồn: asean.football

Trong khi đó, với trận thua trước Malaysia, đội tuyển Thái Lan sẽ bị trừ 16,67 điểm và sẽ tụt 5 bậc từ hạng 109 xuống hạng 114 thế giới.

Cũng theo bảng xếp hạng này, Myanmar là đội có bước tiến lớn nhất với 6 điểm cộng, đứng ở vị trí 141.

Theo trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, đây chỉ là tính toán tạm thời cho đến trận đấu cuối lượt đi Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (ngày 14/11 vừa qua). Từ nay tới khi bảng xếp hạng FIFA tháng 11 chính thức được cập nhật, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu đó là cuộc tiếp đón Thái Lan vào ngày 19/11. Như vậy, thứ hạng của các đội cũng sẽ tiếp tục thay đổi sau trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam tăng vọt trên Bảng xếp hạng, Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30 - Ảnh 2.

Đình Trọng sẽ tập trung hồi phục cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Thông tin trên News.zing.vn, trong danh sách tập trung các tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi điền tên Đình Trọng. Trung vệ của CLB Hà Nội bị đứt dây chằng chéo đầu gối, chỉ mới hồi phục 5 tháng kể từ khi được phẫu thuật thành công tại Singapore.

Dẫu vậy, sau khi tham khảo ý kiến từ đội ngũ bác sĩ, HLV Park Hang-seo gạt Đình Trọng ra khỏi đội hình để tránh rủi ro. Đình Trọng sẽ tiếp tục hồi phục chấn thương theo giáo án được soạn từ bác sĩ Choi Ju-young. Anh đã chia tay đội U22 Việt Nam từ ngày 10/11.

EA Games 30 là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á cuối cùng Đình Trọng còn trong độ tuổi thi đấu. Khả năng Đình Trọng kịp trở lại cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2020 còn bỏ ngỏ. Các bác sĩ sẽ đánh giá lại mức độ hồi phục của Đình Trọng sau SEA Games 30.

Trung vệ sinh năm 1997 chấn thương nặng khi Hà Nội làm khách trên sân Pleiku ở vòng 12 V.League 2019. Chân thương đứt dây chằng chéo khiến Đình Trọng lỡ loạt trận vòng loại World Cup 2022.

Ông Tan Jee Lim, chuyên gia hàng đầu về chấn thương dây chằng ở Singapore, là người mổ cho Đình Trọng. Ông dự báo tuyển thủ Việt Nam mất từ 6-8 tháng để hồi phục hoàn toàn. Theo bác sĩ Choi Ju-young, Đình Trọng sẽ trở lại bóng đá đỉnh cao, nhưng vấn đề quan trọng nhất là ổn định tâm lý.