Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đón nhận bằng xếp hạng di tích Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2022), ngày 6/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Theo đó, Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng hoàn thành năm 2014, tọa lạc trên đảo Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ (thuộc địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), có diện tích 6.158,3m2 với các hợp phần: đường vào đền, cầu, nghi môn, đền thờ…

Cầu bắc qua đảo lên Đền thờ Lê Duẩn tại khu vực hồ Kẻ Gỗ

Cầu bắc qua đảo lên Đền thờ Lê Duẩn tại khu vực hồ Kẻ Gỗ

Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn là địa chỉ văn hóa tâm linh để nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với dân tộc Việt Nam, đồng thời là người phát  lệnh khởi công công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, một công trình "xóa đói giảm nghèo thế kỷ" đối với tỉnh Hà Tĩnh sau ngày thống nhất đất nước.

Công trình cũng là nơi ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng...