Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đông Hưng, Thái Bình: Sập mái nhà 4 người thương vong

Tốp thợ xây 4 người đang trong quá trình hoàn thiện phần mái tầng 2 của căn nhà 2 tầng, thì bỗng nhiên một phần của mái nhà bị gãy, sập làm 4 người rơi xuống đất, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Sáng nay (21/8) thông tin với phóng viên, đại diện UBND xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận, vào lúc 17h hôm qua (20/8) trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 2 người, 2 người khác bị thương nặng (gãy chân, tay, gãy cột sống) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Việt Đức.

Đông Hưng, Thái Bình: Sập mái nhà 4 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu về vụ việc được người đại diện UBND xã Hồng Việt cho biết như sau: Vào khoảng tháng 3 năm 2020 gia đình ông Nguyễn Quang Phóng 63 tuổi ở thôn Quán Thôn (xã Hồng Việt) có thuê ông Vũ Trọng Dân ở thôn 2 (xã Hồng Việt) xây dựng căn nhà 2 tầng, (kiểu nhà mái Thái) diện tích mỗi tầng khoảng 100 m².

Ngày 20/8 ông Dân phân công một tốp thợ xây 5 người đến nhà ông Phóng để hoàn thiện căn nhà. Vào lúc 17h khi 4 người trong tốp thợ đang thi công, lợp ngói phần Vỉ ruồi ( rìa của ngôi nhà mái thái) trên phần mái tầng 2 của căn nhà ( cách mặt đất khoảng 8 mét) thì bỗng nhiên Vỉ ruồi bị gãy, sập làm 4 người rơi xuống đất (1 ngưởi tử vong tại chỗ, 1 người đưa đi bệnh viện cấp cứu được khoảng 20 phút sau thì tử vong, còn 2 người khác bị thương nặng, gãy chân, tay, gãy cột sống, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Việt Đức).

Đông Hưng, Thái Bình: Sập mái nhà 4 người thương vong - Ảnh 2.

Căn nhà 2 tầng của gia đình Nguyễn Quang Phóng ở thôn Quán Thôn (xã Hồng Việt) nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Sinh, ông Trần Hữu Thông, Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết: Sở đã nắm được thông tin về vụ việc, nhưng do đây là nhóm thợ xây tự phát, do một ông chủ đứng lên nhận cai thầu công trình, không có tư cách pháp nhân, người lao động không có hợp đồng lao động, không được trang bị Bảo hộ lao động theo qui định nên bước đầu cơ quan Công an huyện Đông Hưng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra theo qui định của pháp luật.