Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Bắt quả tang tiếp viên massage kích dục cho khách

(Dân sinh) - Các tiếp viên khai nhận, khách muốn vào vui vẻ thư giãn tại cơ sở này phải mua vé giá 200.000 đồng. Khi vào trong phòng, khách hoàn toàn khỏa thân và được các nữ nhân viên trẻ đẹp xoa bóp, massage. Nữ tiếp viên sẽ kích dục cho khách để hưởng tiền "boa" từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Theo baophapluat.vn, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 7/7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước bất ngờ kiểm tra cơ sở Massage Hồng Loan có địa chỉ tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành.

Tại phòng Vip1, lực lượng chức năng bắt quả tang nữ tiếp viên T.T.T.L trút bỏ nội y kích dục cho khách nam. Vị khách này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Đồng Nai: Bắt quả tang tiếp viên massage kích dục cho khách - Ảnh 1.

Bắt quả tang tiếp viên massage kích dục cho khách (ảnh baophapluat)

Các tiếp viên khai nhận, khách muốn vào vui vẻ thư giãn tại cơ sở này phải mua vé giá 200.000 đồng.

Khi vào trong phòng, khách hoàn toàn khỏa thân và được các nữ nhân viên trẻ đẹp xoa bóp, massage. Nữ tiếp viên sẽ kích dục cho khách để hưởng tiền "boa" từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trước đó, ngày 3/7, lực lượng Công an TP Biên Hòa kiểm tra bất ngờ quán cà phê 378 thuộc khu phố 4, phường Tân Hạnh do Nguyễn Thị Mum (SN 1991), trú tại khu phố 3, phường Trảng Dài làm chủ.

Tại đây lực lượng công an phát hiện nhân viên N.T.Y. (SN 1981) đang kích dục cho khách theo yêu cầu của chủ quán.

Đồng Nai: Bắt quả tang tiếp viên massage kích dục cho khách - Ảnh 2.

Nhân viên kích dục cho khách tại cơ sở massage Trung Đại Phát (Đồng Nai).

Cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra hành chính cơ sở massage Trung Đại Phát, địa chỉ số 1006, khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa do Danh Chấp (SN 1994) trú tại ấp Hòa Út, xã Định Hòa, huyện Gò Quau, Kiên Giang làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại phòng massage số 19, 20, 21 có 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Qua làm việc nhanh với công an, các nhân viên, quản lý đều thừa nhận hành vi kích dục lấy tiền "bo".

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.