Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Cách ly xã hội, 'karaoke 4567' vẫn để khách hát hò, sử dụng ma túy

3 nhân viên quán karaoke khai, họ biết rõ khách đến đây không hát mà sử dụng ma túy nhưng vẫn bật nhạc, đem đĩa, gối... phục vụ.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Huỳnh Văn Thái Hòa (22 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Hữu Bình (18 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Trần Duy Vũ (23 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép ma túy".

Công an cho hay, cả 3 người là nhân viên quán 'karaoke 4567' ở TP Biên Hòa.

Cách ly xã hội, karaoke 4567 vẫn để khách hát hò, sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Nhân viên Nguyễn Hữu Bình.

Khoảng 1h30 cùng ngày, Công an phường Thống Nhất ập vào quán karaoke trên, phát hiện tại phòng Vip 9 có 6 khách (4 nam, 2 nữ) đang mở nhạc, sử dụng trái phép ma túy (trên bàn có các dụng cụ sử dụng ma túy).

Kiểm tra nhanh, cả 6 người đều cho kết quả dương tính với ma túy. Cảnh sát đã đưa họ về trụ sở ghi lời khai.

Qua xét hỏi, 3 nhân viên quán cho hay, họ biết rõ khách đến không hát karaoke mà sử dụng ma túy nhưng vẫn bật nhạc, đem đĩa, gối và mền... phục vụ khách sử trái phép chất ma túy.