Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Đã xác định được những kẻ cầm đầu sòng bạc lớn vừa bị triệt phá

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ công an 2 tỉnh triệt phá sòng bạc lớn ở địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã xác định được 3 đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định, tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà do 3 đối tượng cầm đầu là: Nguyễn Quang Tôn, 41 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cùng 2 đối tượng tên Phi và Cu đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận nhưng chưa xác định rõ lai lịch.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ của 131 đối tượng. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

Như Báo Dân sinh đã đưa tin trước đó, ngày 1/5 Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bắt tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đồng Nai: Đã xác định được những kẻ cầm đầu sòng bạc lớn vừa bị triệt phá - Ảnh 1.

Một trong những tang vật bị lực lượng công an thu giữ tại hiện trường.

Đây là khu vực địa hình phức tạp, đồi núi trồng điều, ít người qua lại, cây cối um tùm nên khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy vào các khu vực có cây cối rậm rạp.

Tuy nhiên, lực lượng Công an đã bao vây chốt chặn kịp thời khống chế được trên 130 đối tượng. Tại hiện trường lực lượng công an Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm triệu đồng tại chiếu bạc cùng nhiều phương tiện ô tô, mô tô các loại cùng nhiều tang vật khác.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tụ điểm đánh bạc này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức đưa con bạc đến sát phạt.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chọn khu vực đồi núi, cây cối um tùm, giáp ranh giữa 3 tỉnh, nếu bị phát hiện sẽ dễ tẩu thoát.

Ngoài ra, các đối tượng còn thuê người đứng cảnh giới xung quanh để kịp thời báo cho các con bạc.