Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Gần 100% người lao động trở lại làm việc sau Tết

(Dân sinh) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai, tính đến ngày 6/2, 100% lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp đã tập trung trở lại làm việc đúng hẹn.

Theo ông Cao Duy Thái, phụ trách Phòng Chính sách - lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 6/2, gần 100% công nhân, lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.

"Năm nay, lượng công nhân quay trở lại làm việc không có nhiều biến động so với năm trước. Hầu hết người lao động tại các doanh nghiệp hoạt động sớm (mùng 6 và 8) đã trở lại làm việc đầy đủ", ông Thái cho hay.

Đồng Nai: 95% người lao động trở lại làm việc sau Tết - Ảnh 1.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống như chỉ dẫn của Bộ Y tế, công ty đang mua thêm khẩu trang phát cho công nhân.

Các công ty đang lên kế hoạch mua máy quét thân nhiệt đặt tại các lối ra vào để quét nhiệt toàn bộ người lao động, qua đó góp phần phòng chống dịch tốt hơn, đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động. Hiện Đồng Nai chưa ghi nhận bất kỳ ca nào dương tính với virus nCoV, ông Thái cho biết.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai, vài năm trở lại đây, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đúng hẹn sau Tết tại địa phương luôn cao. Do lương, thưởng của các doanh nghiệp ngày càng cao; người lao động ý thức được việc gắn bó với lâu dài với công việc thì sẽ có thêm các khoản thâm niên, tay nghề; doanh nghiệp xem người lao động là tài sản quý và có nhiều hình thức quan tâm, chăm lo xứng đáng.