Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

(Dân sinh) - Chỉ tính trong năm 2019, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ đã phối hợp giới thiệu việc làm cho gần 7,6 ngàn lao động nữ; phối hợp tổ chức trên 300 lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Đồng Nai: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững - Ảnh 1.

Các thành viên Tổ hợp tác Phụ nữ trồng dâu nuôi tằm ở huyện Cẩm Mỹ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc tằm. Ảnh: Nga Sơn.

Theo bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ của Hội. Bên cạnh đó, hỗ trợ vốn là một trong những hoạt động nổi bật của Hội. Do đó, các cấp Hội đã tự tạo nguồn vốn thông qua các tổ phụ nữ tiết kiệm để chủ động hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế hoặc giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ vốn, các cấp Hội còn tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. 

Chỉ tính trong năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp giới thiệu việc làm cho gần 7,6 ngàn lao động nữ; phối hợp tổ chức trên 300 lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh cũng cho biết, bên cạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nhằm giảm áp lực mưu sinh cho hội viên phụ nữ, hiện nay tại một số đơn vị đã và đang hình thành những mô hình mới khá phù hợp với xu thế hiện nay như: tổ phụ nữ giúp việc nhà, tổ phụ nữ trông giữ trẻ... vừa góp phần giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ khó khăn, vừa giúp hội viên phụ nữ bận rộn giảm bớt áp lực việc nhà, chăm sóc con cái.