Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh

Sáng 13/5, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, trong những năm qua “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, phong trào “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam, "Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người".

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch trồng cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm góp phần bảo vệ tốt môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cũng đề nghị, trong thời gian tới các sở ngành Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt tổ chức sâu rộng đến từng người trong đơn vị mình về vai trò, ý nghĩa của Chương trình nói riêng và việc trồng cây xanh nói chung trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, xã hội và coi đây là việc làm thường niên. Hàng năm căn cứ tình hình thực tế các địa phương, đơn vị tổ chức việc phát động trồng cây xanh đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu 7 trồng cây tại nhà máy.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu 7 trồng cây tại nhà máy.

Các doanh nghiệp trong hoặc ngoài địa bàn tỉnh hãy bằng hành động cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng ủng hộ tích cực chương trình; mỗi đóng góp, mỗi cây xanh được trồng sẽ có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển xanh, bền vững của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, trân trọng ghi nhận sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, biểu dương, khen thưởng trong các buổi lễ phát động, tổng kết chương trình trồng cây xanh hàng năm.

Trong đó việc lựa chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể; ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ, cây quý, mang bản sắc văn hóa địa phương. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý cây xanh được đảm bảo chặt chẽ, cây trồng phải có chủ quản lý cụ thể và có tỷ lệ sống cao.

Sau lễ phát động thì lãnh đạo Tỉnh cũng như lãnh đạo của Tổng cục công nghiệp (Bộ Quốc Phòng) và Quân khu 7 cùng với các bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đã trồng 2100 cây xanh trong khuôn viên Nhà máy Z114/Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng đóng tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà.