Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai phát hiện, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ ở nơi đóng quân của Đặc công Rừng Sác

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch đã tìm thấy tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Đây từng là chiến trường của Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác đóng quân và tổ chức các trận tiến công đánh địch.

 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm cao trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của lực lượng trực tiếp làm việc. Dịp này, Tư lệnh Quân khu 7 đã trực tiếp khảo sát, cùng lực lượng tìm kiếm đưa bộ hài cốt số 23 và là bộ hài cốt đầu tiên được tìm thấy vào sáng 14/3 về khu vực tập kết chuẩn bị cho truy điệu, an táng.

Theo chia sẻ của ông Dương Văn Tẩu (sinh năm 1968), ngày 12/3 trong lúc đào ao làm đùm tôm (tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), ông phát hiện 2 bộ hài cốt, được bọc trong túi vải dù bộ đội, có tăng võng kèm theo. Ngay sau khi phát hiện, ông Tẩu đã báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phước An và huyện Nhơn Trạch.

Trực tiếp chỉ đạo tại buổi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ vào ngày 14/3 còn có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và chính quyền huyện Nhơn Trạch (ảnh: internet).

Trực tiếp chỉ đạo tại buổi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ vào ngày 14/3 còn có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và chính quyền huyện Nhơn Trạch (ảnh: internet).

“Hơn 46 năm qua, gia đình tôi nghĩ khu vực này có hài cốt liệt sĩ nên thể hiện sự tri ân bằng việc cúng cơm vào các dịp ngày rằm và mùng một. Khi đoàn tìm thấy các bộ hài cốt liệt sĩ, tôi rất mừng và xúc động, mong sao các anh hùng liệt sĩ linh thiêng để đoàn tìm được và đưa về hương khói”, ông Dương Văn Tẩu xúc động nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai, gồm: Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch, Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện Nhơn Trạch và xã Phước An đã có mặt xác minh, tổ chức cất bốc, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đến 17h chiều 13/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo 515) đã chỉ đạo đội tìm kiếm quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở xung quanh khu vực và đã cất bốc được 22 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến 17h chiều 14/3, Ban chỉ đạo 515 đã tìm thấy, cất bốc tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Khi hoàn thành công việc cất bốc, quy tập, cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám định, xác minh danh tính cụ thể theo quy định.

Ông Cao Tiến Dũng cùng thành viên Ban Chỉ đạo 515 phủ Quốc kỳ lên quách hài cốt liệt (ảnh: internet).

Ông Cao Tiến Dũng cùng thành viên Ban Chỉ đạo 515 phủ Quốc kỳ lên quách hài cốt liệt (ảnh: internet).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, với quyết tâm cao, các lực lượng chức năng và hơn 40 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Nhơn Trạch không quản thời tiết nắng nóng, nỗ lực tìm kiếm, cất bốc, đưa các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê hương.

“Chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay là nhờ công lao hy sinh to lớn của các các bác, cô, chú, anh, chị em khắp các chiến trường. Máu đào các liệt sĩ đã thấm đẫm và hòa vào từng tấc đất quê hương, cho màu xanh vĩnh hằng của sự phát triển. Vì vậy, các lực lượng tìm kiếm phải thận trọng, quyết tâm trách nhiệm cao nhất để cất bốc, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bày tỏ.

Hiện, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đội tìm kiếm quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở xung quanh khu vực này. Khi hoàn thành công việc cất bốc, quy tập, cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám định, xác minh danh tính cụ thể theo quy định.