Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục giúp nữ công nhân yên tâm làm việc

(Dân sinh) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi đối thoại với hơn 200 phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày 29/9.

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh có gần 715.000 phụ nữ trên 18 tuổi, trong đó nhóm phụ nữ nông thôn và nữ công nhân lao động chiếm đa số. Thời gian qua, kinh tế của tỉnh phát triển, cơ quan chức năng thực hiện nhiều chương trình tích cực, góp phần giúp phụ nữ phát huy được vai trò trong lao động sản xuất.

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến tập trung  các vấn đề như bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp; công nhân nữ làm việc tại các khu công nghiệp, sống ở phòng trọ gặp khó khăn trong việc chăm lo cho con; giải quyết việc làm cho phụ nữ lớn tuổi (ngoài 50 tuổi) sinh sống trong khu vực giải tỏa xây dựng sân bay Long Thành; chợ truyền thống xuống cấp, ảnh hưởng đến nhóm phụ nữ là tiểu thương; một số bất cập, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách đối với phụ nữ.

Tỉnh Đồng Nai sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục giúp nữ công nhân yên tâm làm việc - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường tại buổi đối thoại với phụ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế. Điều đáng buồn là tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ở một số vùng nông thôn, miền núi và cả ở thành thị, phụ nữ, trẻ em vẫn bị bạo hành.

 Để giải quyết dứt điểm thực trạng này, Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc quyết liệt. Tỉnh yêu cầu các tổ chức đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ cơ sở tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn tận gốc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, những phụ nữ bị bạo hành cũng cần mạnh dạn lên tiếng, giúp ngành chức năng nắm được vụ việc để giải quyết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhằm chăm lo đời sống của công nhân, năm 2017, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục. Theo đó, tỉnh sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đến nay, việc thực hiện nghị quyết chưa đạt yêu cầu. Tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thẩm định, hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục, từ đó giúp nữ công nhân yên tâm gửi con.

Về vấn đề giải quyết việc làm cho phụ nữ ngoài 50 tuổi trong vùng dự án sân bay Long Thành, tỉnh đang nghiên cứu nhiều phương án, trong đó sẽ xem xét thành lập hợp tác xã nông nghiệp để tiếp nhận số lao động này vào làm việc.

Tỉnh Đồng Nai sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục giúp nữ công nhân yên tâm làm việc - Ảnh 2.

Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc quyết liệt. Tỉnh yêu cầu các tổ chức đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ cơ sở tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn tận gốc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Theo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, thông qua các buổi đối thoại lãnh đạo tỉnh sẽ tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị gắn với việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân - gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn đề nghị UBND tỉnh xây dựng và ban hành các cơ chế đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ hoạt động; có chính sách hỗ trợ doanh nhân nữ khu vực nông thôn phát triển kinh doanh.UBND tỉnh chỉ đạo ngành ngân hàng và các địa phương tiếp tục triển khai các chính sách ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp nữ và nữ tiểu thương.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ nữ khu vực nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ, vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề nông thôn gắn với tạo việc làm cho lao động nữ.