Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IX

Trong 2 ngày 1 - 2/11/2022 tại chùa Tinh Hội,(TP.Biên Hoà), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hoà thượng Thích Nhật Quang, Uỷ viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết “Phật giáo Đồng Nai suốt tám nhiệm kỳ qua đã hòa nhập và gắn bó cùng tỉnh nhà, gầy dựng cho người người con Phật một đời sống đạo đức nhân văn. Bằng trí tuệ và lòng từ, đạo Phật Việt Nam nhập thế, chan hòa ánh sáng giác ngộ vào đời, mà vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc thuần Việt. Những thành tựu của Phật giáo Đồng Nai trong thời gian qua có được là nhờ vào tinh thần hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền. Đến nay, Phật giáo Đồng Nai đã phần nào hoàn thành được nhiệm vụ do Trung ương Giáo hội giao phó. Với tinh thần “ đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” Vì vậy, Phật giáo Đồng Nai đã đạt được những thành tựu nhất định về mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đạo pháp cũng như xã hội ở vào thời kỳ đất nước đổi mới”.

Với tinh thần “ đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” Vì vậy, Phật giáo Đồng Nai đã đạt được những thành tựu nhất định về mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đạo pháp cũng như xã hội ở vào thời kỳ đất nước đổi mới.

Với tinh thần “ đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” Vì vậy, Phật giáo Đồng Nai đã đạt được những thành tựu nhất định về mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đạo pháp cũng như xã hội ở vào thời kỳ đất nước đổi mới.

Theo thống kê,  toàn tỉnh hiện nay có 539 tự viện chính thức, với hơn 567 chư Tôn đứa là hàng Giáo phẩm trong đó có 58 Hoà thượng, 146 Thượng toạ , 55 Ni trưởng và 308 Ni sư. Ngoài ra còn có 7.360 Tăng Ni, tăng 2.122 so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra trên cơ sở đồng thuật của các cấp chính quyền thì trong 5 năm qua, Ban Tăng sự tham mưu Ban Thường trực ký quyết định thành lập tự viện mới là: 71 tự viện, công nhận 152 tự viện đã có từ trước, chuyển đổi đổi danh xưng cho 35 tự viện và đăng ký thành lập 27 điểm sinh hoạt điểm nhóm Phật giáo trên địa bản. Về công tác bổ nhiệm trụ trì trong 5 năm qua đã ban hành 174 Quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, Ban trị sự đã đưa vào hoạt động kênh YouTube “Truyền hình Phật giáo Đồng Nai TV” và Tập san “Phật Giáo Đồng Nai” nhằm truyền tải những gia trị triết lý đạo đức tâm linh tốt đẹp, những hình ảnh tốt đẹp, những giá trị nhân văn và những gương sáng giữa đời thường để tiếp thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống, đóng góp phần nào trong việc hoằng dương Phật pháp, làm lợi đạo ích đời. Trong đó, kênh YouTube là kênh thông tin chính thức đăng tải mọi bản tin kỹ thuật số của GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Tập san được phát hành 3 số trong năm nhân các ngày lễ lớn của Phật giáo như: Phật Đản, Vu Lan và Tết Cổ truyền.

Tại đại hội 628 đại biểu đã thống nhất suy cử 10 vị Chứng minh và 91 thành viên trong Ban trị sự gồm 29 thành viên trong Ban Thường trực, 53 thành viên là Uỷ viên và 09 thành viên là Uỷ viên dự khuyết, trong đó Thượng toạ Thích Huệ Khai( Thế danh Nguyễn Tiến Dũng) làm Trưởng ban Trị sự.

Tại đại hội 628 đại biểu đã thống nhất suy cử 10 vị Chứng minh và 91 thành viên trong Ban trị sự gồm 29 thành viên trong Ban Thường trực, 53 thành viên là Uỷ viên và 09 thành viên là Uỷ viên dự khuyết, trong đó Thượng toạ Thích Huệ Khai( Thế danh Nguyễn Tiến Dũng) làm Trưởng ban Trị sự.

Năm 2021 dù chịu sự ảnh hưởng nặng nề đến từ đại dịch COVID-19, Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có những đóng góp cho Quỹ Vaccine với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, hỡ trợ các nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly hoặc khu phong toả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương với số tiền trên 210 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban trị sự tỉnh cũng đã trên gọi các Tăng ni và Phật tử tham gia tuyến đầu với 154 tình nguyện viên, cùng lúc đó đã đã tiếp nhận và hỗ trợ đời sống hơn 140 lượt người bị mắc kẹt, không trở về quê được. Đồng thời, cũng tiếp nhận hơn 100 chư Tăng cách ly do bị nhiễm Covid-19 sau khi điều trị tại bệnh viện trở về và hơn 50 lượt tình nguyện viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thay mặt Tỉnh uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lời thăm hỏi ân cần và lớp chúc trân trọng nhất. Ông Hùng đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai, của các tăng ni, phật tử tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

“Những kết quả đã đạt được của GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã khẳng định phật giáo Đồng Nai luôn phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân” của phật giáo Việt Nam, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết; sự gắn bó mật thiết với chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp ở địa phương; tạo nên hình ảnh tốt đẹp của phật giáo trong lòng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, đóng góp cho sự đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh”, ông Sơn Hùng nhấn mạnh.

Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Giáo hội đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 24 cá nhân, cấp Nhà nước là 1 tập thể và 12 cá nhân. Đồng thời UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao bằng khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân và UBMTTQVN tỉnh: trao 4 tập thể và 6 cá nhân.

Tại đại hội 628 đại biểu đã thống nhất suy cử 10 vị Chứng minh và 91 thành viên trong Ban trị sự gồm 29 thành viên trong Ban Thường trực, 53 thành viên là Uỷ viên và 09 thành viên là Uỷ viên dự khuyết, trong đó Thượng toạ Thích Huệ Khai( Thế danh Nguyễn Tiến Dũng) làm Trưởng ban Trị sự. Đại hội cũng đã suy cử Đoàn đại biểu GHPG tỉnh Đồng Nai đi dự Đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ IX với 24 vị đại biểu.