Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho trung úy quả cảm Thái Ngô Hiếu

Ngày 12/4, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp hàm vượt bậc và Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai.

 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy kể từ ngày 10/4/2022 đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân đã trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đã không quản ngại hy sinh, vượt qua sóng dữ, quyết tâm, nỗ lực cứu sống 4 người bị đuối nước, khi đang tắm tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 10/4/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai, vì đã có thành tích xuất sắc cứu sống  được nhiều người dân bị đuối nước tại bãi tắm biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 10/4/2022.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy kể từ ngày 10/4/2022 đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy kể từ ngày 10/4/2022 đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu dương, khen ngợi trước hành động mưu trí, dũng cảm của đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai.Đồng chí trực tiếp cứu được 4 người bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch, khi 4 người đang chìm dấn xuống đáy biển xảy ra vào ngày 10/4/2022 tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tảu. Hành động này đã làm xúc động và sự khâm phục về lòng dũng cảm, tinh thần quyết đoán, nhanh nhẹn, kỹ năng nghiệp vụ bài bản và thể lực phi thường của đồng chí Thái Ngô Hiếu.

Trước đó, lúc 7 giờ 50 phút ngày 10/4/2022, tại bãi tắm khu resort Zenna thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong lúc tắm biển tại đây, Trung úy Thái Ngô Hiếu (sinh năm 1989 - cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện 1 nhóm bạn trẻ đang tắm biển gần đấy bất ngờ bị đuối nước tập thể và ngay khi nghe được người kêu cứu, Trung úy Hiếu đã khẩn trương, ngay lập tức băng nhanh đến khu vực có người bị nạn.

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh, khiến những người dân xung quanh hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời. Trong khi đó, khu vực mà nhóm bạn trẻ bị đuối nước khá sâu, nước chảy xiết kèm theo nhiều nạn nhân không biết bơi nên khi ra vùng nước sâu, bị hụt chân thì hốt hoảng kéo lấy nhau khiến cả nhóm bị đuối nước. Trung úy Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn, trực tiếp kéo được 3 người (1 nam, 2 nữ) lên khỏi mặt nước đưa vào bờ.

Sau đó, đợt thứ hai Trung úy Hiếu tiếp tục cùng nhân viên cứu nạn của bãi tắm tìm được thêm 1 nạn nhân nữ, tất cả đều trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái. Khi mang nạn nhân lên bờ, Trung úy Hiếu bằng những kĩ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được 4 nạn nhân.

Đến lúc này, nhóm bạn trẻ mới báo còn 1 nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy, xác định nạn nhân này đã mất tích, Trung úy Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm, sau khoảng 30 phút đã tìm thấy nạn nhân các vị trí gặp nạn  khoảng 200m nhưng đã tử vong. Như vậy, bản thân Trung úy Hiếu đã cứu sống được 4 người (1 nam, 3 nữ), tìm kiếm và vớt được 1 nạn nhân nữ.

Trong quá trình công tác, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt 1 xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông. Năm 2021, Trung úy Hiếu được Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an khen thưởng về “tấm gương điển hình trong phong trào thi đua kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

Hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân cả nước khen ngợi, biểu dương lực lượng Công an Đồng Nai, có tác dụng nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Với thành tích trên, đồng chí Thái Ngô Hiếu đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước.