Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh núp bóng Grab

(Dân sinh) - Đối tượng mua ma túy từ TP.HCM về bán cho các con nghiệp trong khu nhà trọ ở Đồng Nai bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 03 đối tượng Ngô Thị Hoài Hận (SN1993, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); Lê Y Hiếu (SN 1997, quê tỉnh ở tỉnh Đắk Lắk) và Trần Hoàng Tuấn (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 17h30', ngày 22/5, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP. Biên Hòa đã bắt quả tang Hận đang bán ma túy cho các con nghiện tại phòng trọ của mình ở phường Hóa An, TP. Biên Hòa.

Khám xét trong người và trong phòng của Hận, Công an phát hiện và thu giữ hơn 30 gam ma túy dạng đá, được đựng trong nhiều bịch nilon nhỏ màu trắng.

Bước đầu Hận khai nhận đã mua số ma túy nói trên của một số đối tượng tại TP.HCM. Chiều ngày 23/5, Công an TP. Biên Hòa tiếp tục bắt giữ Hiếu và Tuấn thu giữ 3 bịch nilon chứa hơn 25 gam ma túy dạng đá, khi các đối tượng đang trên đường từ TP.HCM xuống TP. Biên Hòa để giao cho Hận.

Qua điều tra xác định, Hiếu và Tuấn đã 4 lần mang ma túy từ TP.HCM xuống Biên Hòa để bán cho đối tượng Hận.

Sau khi lập biên bản phạm tội quá tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Hoài Hận, Lê Y Hiếu và Trần Hoàng Tuấn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an TP Biên Hòa cho biết, để triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên, lực lượng trinh sát đã phải trải qua nhiều ngày theo dõi, bởi thủ đoạn của các đối tượng mua bán ma túy rất tinh vi, dưới vỏ bọc chạy grab, cất dấu ma túy trong người, thường xuyên thay đổi số điện thoại, rồi liên hệ với nhau qua các mạng xã hội, địa điểm giao ma túy.