Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy tinh vi do đôi ‘vợ chồng hờ’ cầm đầu

(Dân sinh) -Ngày 11/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ “đôi vợ chồng hờ” và một đối tượng khác.

Theo điều tra, từ đầu tháng 5/2020 qua công tác nắm tình hình, trinh sát Công an TP Biên Hòa phát hiện trên địa bàn thành phố có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ.

Ngày 10/8, nhận được thông tin đối tượng sẽ trực tiếp giao ma túy và cất giữ một số lượng ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn TP Biên Hòa, các trinh sát triển khai "cắm chốt" để bắt giữ.

Khoảng 11h ngày 10/8, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô trên địa bàn khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình vây bắt, các trinh sát Công an TP Biên Hòa đã vấp phải sự chống trả quyết liệt, khi đối tượng lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một chiến sỹ bị thương nhẹ, xe máy hư hỏng nặng.

Tuy nhiên, đối tượng sau đó đã bị khống chế bắt tại trận.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 gói ma túy đá.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phan Hoàng Phong, (SN 1986, thường trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa).

Tiến hành khám xét nơi ở trọ của Phong tại phường Tam Hiệp, công an còn phát hiện, thu giữ hơn 50 gram ma túy đá.

Phong khai nhận, số ma túy này vừa mua của một số đối tượng trên địa bàn TP Biên Hòa, đang trên đường vận chuyển tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an TP Biên Hòa đã bắt, khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng Trần Thị Tố Uyên, (SN 1977, thường trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Văn Cảnh (SN 1986, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) tại khu phố 3, phường Tam Hòa, công an đã thu giữ gần 1,5 kg ma túy đá; 20 viên nén ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly; 1 xe mô tô, cùng với số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an cho biết, Uyên và Cảnh thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Số lượng ma túy nói trên, Uyên mua tại TP.HCM, sau đó đưa về phòng trọ cất giấu.

Hàng ngày Uyên phân công Cảnh liên hệ với một số đối tượng "chân rết" ở TP Biên Hòa và tỉnh Bình Dương để tiêu thụ và giao ma túy.

Tiếp tục khám xét một điểm ở trọ khác của đối tượng Uyên ở quận 8, TP.HCM, lực lượng công an đã thu giữ nhiều bịch lớn màu vàng để đựng ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan Công an cũng xác định, Uyên, Cảnh và Phong là những "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Các đối tượng có nhiều thủ đoạn rất rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở trọ để cất giữ ma túy; khi giao ma túy thường giả danh người chạy xe ôm grab, hoặc là để ma túy một nơi nào đó rồi gọi đối tượng ra lấy. Tiền mua bán ma túy các đối tượng thường chuyển cho nhau qua số tài khoản cá nhân, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Phan Hoàng Phong cũng thừa nhận đã 5 lần trực tiếp mua ma túy của Uyên và Phong, mỗi lần mua ma túy với số tiền hơn 15 triệu đồng, sau đó đưa về phòng trọ phân chia thành nhiều tép nhỏ bán để kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.