Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng Internet quy mô "khủng"

Ngày 11/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phá thành công Chuyên án mang bí số 1020I, bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm qua mạng Internet quy mô "khủng", mỗi tháng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Lê Minh Sang, sinh năm 1994, ngụ xã Trà Cổ huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai, Lê Hoàng Trung Nghi, sinh năm 1993 ngụ quận 10 TP HCM; Nguyễn Phi Bằng, sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh TP HCM; Nguyễn Đình Bách Huy, sinh năm 1998, ngụ Quận 5, TP.HCM; Bằng Thị Hiệp, sinh năm 1995, quê huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang; Nguyên Xuân Hoàng, sinh năm 1985, ngụ Quận 3, TP HCM; Nguyễn Thị Thị Bạch, sinh năm 1981 và Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1998 cùng ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 15 giờ, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng: Lê Minh Sang, Lê Hoàng Trung Nghi, Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Đình Bách Huy; Bằng Thị Hiệp; Nguyên Xuân Hoàng; Nguyễn Thị Thị Bạch và Nguyễn Thành Tâm.

Các đối tượng từ trái qua: Sang, Nghi, Bằng, Huy, Hiệp, Hoàng, Bạch và Tâm.

Các đối tượng từ trái qua: Sang, Nghi, Bằng, Huy, Hiệp, Hoàng, Bạch và Tâm.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm.

 Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng đối tượng Hoàng thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm là hơn 1 tỷ đồng. 

Mở rộng chuyên án, Công an Đồng Nai đã thành lập 10 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn, nhà nghỉ (trong đó có 6 khách sạn trên địa bàn TP Biên Hòa và 2 khách sạn thuộc địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch), bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyên Xuân Hoàng.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyên Xuân Hoàng.

Qua đấu tranh khai thác các giái bán dâm khai nhận mọi hoạt động mua bán dâm đều thông qua các đối tượng môi giới. Trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước tệ nạn môi giới mại dâm xuất hiện trên mạng internet phức tạp trong đó có địa bàn Đồng Nai, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự thành lập Ban chuyên án mang bí số 1020I để đấu tranh triệt phá. Sau một thời xác minh điều tra, đến ngày 11/1/2022 Ban chuyên án đã quyết định tập trung lực lượng phá án thành công.

Tiền, điện thoại, máy tính bảng công an thu giữ tại các điểm khám xét của các đối tượng

Tiền, điện thoại, máy tính bảng công an thu giữ tại các điểm khám xét của các đối tượng

Cũng theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc thì thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm là rất tinh vi thường xuyên sử dụng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo nhằm che dấu thân nhân lai lịch. Các đối tượng mối giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo, Facebook… Điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng để xác định các đối tượng môi giới khi bắt quả tang gái bán dâm tại các nhà nghỉ và khách sạn. Tuy nhiên, sau một thời gian đeo bám, lần mò các dấu vết trên không gian mạng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng môi giới nên đã triển khai lực lượng đấu tranh triệt phá.

Việc triệt phá thành công chuyên án mua bán dâm quy mô lớn sử dụng mạng xã hội và công nghệ cao để điều hành nói trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đây cũng là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án.