Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Tuyên y án sơ thẩm vụ ‘cụ ông 20 năm đội đơn đi kiện’

(Dân sinh) -Ngày 28/9, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án tranh chấp “hợp đồng nhận thuê khoán vườn ươm” giữa nguyên đơn là ông Trần Hữu Sỹ (79 tuổi, ngụ tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với bị đơn là Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.

Tại phiên xét xử ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, không triệu tập Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai vì Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện nay do UBND tỉnh Đồng Nai quản lý; không triệu tập kỹ sư Trần Lương - người bán cá, thả cá cho ông Trần Hữu Sỹ vì cấp sơ thẩm đã lấy lời khai.

Về hợp đồng nhận thuê khoán vườn ươm, theo toà, giữa Lâm trường Mã Đà (nay là Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai) và ông Trần Hữu Sỹ có sự bàn bạc về hợp đồng vào ngày 10/2/1998, nhưng không thống nhất giá thuê; sau đó ông Sỹ cũng không có động thái phản đối; cho nên việc chấm dứt hợp đồng vào tháng 6/2000, lâm trường không có lỗi ….

Từ căn cứ trên, tòa án cấp phúc thẩm bác một phần kháng cáo của nguyên đơn, bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm, yêu cầu Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai hoàn trả cho ông Trần Hữu Sỹ số tiền 1,231 tỷ đồng.

Đồng Nai: Tuyên y án sơ thẩm vụ ‘cụ ông 20 năm đội đơn đi kiện’ - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên tòa vụ ‘cụ ông 20 năm đội đơn đi kiện’.

Theo nội dung vụ việc, năm 1992, ông Trần Hữu Sỹ ký hợp đồng thuê diện tích để cải tạo hồ rộng 27 ha của Trung tâm Du lịch. Đến năm 1995, Trung tâm Du lịch giải thể, Lâm trường Mã Đà (nay là Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) là pháp nhân quản lý khu vực cho thuê. Hai bên ký hợp đồng mới; tiếp tục nội dung của hợp đồng năm 1992 với thời hạn 20 năm; 5 năm hai bên sẽ ngồi lại bàn bạc về hợp đồng. Mức giá cho thuê là 5 triệu đồng/năm.

Sau thời gian cải tạo vùng trũng thành hồ nuôi cá 27ha, tháng 10/1997, ông Sỹ thả cá xuống hồ nuôi. Đến tháng 2/1998, lâm trường yêu cầu ông Sỹ không được thả cá thêm để thanh lý hợp đồng nhưng không Sỹ không chấp nhận.

Đến tháng 6/2000, lâm trường đơn phương chấm dứt hợp đồng; đồng thời tổ chức đấu giá cho đơn vị khác thuê với giá 75 triệu đồng/năm. Cùng thời gian này, ông Sỹ nộp đơn kiện lâm trường, yêu cầu bồi thường gần 1,3 tỷ đồng tiền đầu tư xây dựng và số tiền mua cá.

Từ giai đoạn năm 2003 đến 2007, trải qua 4 phiên tòa đều buộc Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai bồi thường cho ông Sỹ số tiền hơn 600 triệu đồng, chưa tính lãi suất. Ông Sỹ chống án lên cơ quan tố tụng Trung ương.

Năm 2010, Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét giám đốc thẩm tuyên hủy hai bản án sơ thẩm. Phải đến năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu mới mở phiên toà, tuyên bị đơn bồi thường số tiền 1,231 tỷ đồng.

Sau phiên toà, bị đơn và nguyên đơn cùng kháng cáo. Sau gần 20 năm đeo đuổi vụ kiện, hôm nay (28/9), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên y án sơ thẩm.